Giáo dục lối sống, kỹ năng sống cho học sinh ngay từ nhỏ

TP
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ mong muốn các cấp Đoàn - Hội - Đội phối hợp tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ ngay từ nhỏ.

Ngày 18/11/2020, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025 và năm học 2020 - 2021. Tham dự buổi lễ có bác Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng lãnh đạo các ban, ngành chức năng của Bộ GD&ĐT, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Giáo dục, xây dựng không gian tích cực cho học sinh

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Anh Tuấn đã gửi lời chúc tốt đẹp, tri ân đến ngành Giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong 5 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã nhận được sự chia sẻ, đồng lòng, cùng hướng tới các mục tiêu chung trong đổi mới căn bản, toàn diện ngành Giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nhờ sự chung tay của Bộ GD&ĐT, thời gian qua, T.Ư Đoàn đã giải quyết được 3 việc khó, đó là:

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Đổi mới nội dung và phương thức giáo dục trong công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc; triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường.

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ thêm: “Nhờ sự chỉ đạo của Bộ, vào cuộc của các Sở GD&ĐT: sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo và các hoạt động khác để đổi mới hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường, gần gũi, thiết thực hơn. Góp phần nâng cao hoạt động của Đội trên địa bàn dân cư. Các hoạt động sinh hoạt hè của đội viên, thiếu nhi có nhiều không gian hơn, bổ ích hơn”.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, hai cơ quan đều có chung đối tượng, Bộ GD&ĐT có nhiều hoạt động gắn với T.Ư Đoàn. Các hoạt động giáo dục: đức, trí, thể, mỹ đều liên quan đến các chương trình của Đoàn. Do đó, thành công của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng là thành công của ngành Giáo dục.

Bộ trường Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, Bộ GD&ĐT mong muốn Đoàn - Hội - Đội phối hợp từ cấp TƯ đến địa phương. Trước hết, cùng nhau để xây dựng nội dung thiết thực, phù hợp tâm lý của lứa tuổi; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, hình thành nhân cách ngay từ nhỏ; tăng cường dạy kỹ năng sống, kỹ năng xử lý các tình huống cho học sinh, sinh viên. Tránh tình trạng “gà công nghiệp”, chỉ học theo sách vở. Thế hệ trẻ được giáo dục trong môi trường tốt, được truyền cảm hứng từ những tấm gương tốt, hành vi tốt sẽ tạo nên những con người tốt, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Anh Nguyễn Anh Tuấn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cán bộ của Bộ GD&ĐT.

Triển khai 6 nhóm nội dung phối hợp

Trong 5 năm qua, Bộ GD&ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn có sự phối hợp chặt chẽ và tạo ra được những thành quả nội bật như: Tổ chức gần 50.000 lớp tập huấn, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp tới 10 triệu lượt HSSV; tổ chức 30.000 chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật thu hút 5 triệu lượt HSSV; cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hơn 1,5 triệu lượt HSSV tham gia; cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ” nhận được 4,5 triệu bài dự thi từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã vinh danh 275 thầy cô có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, nơi có điều kiện kinh tế kém phát triển,…

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 6 cán bộ thuộc các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn.

Giai đoạn 2020 – 2025, Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện 6 nhóm nội dung, bao gồm:

Đầu tiên, triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; các hoạt động tạo môi trường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; chủ trương, chính sách đổi mới ngành Giáo dục; tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Giáo dục và T.Ư Đoàn.

Thứ hai, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân; chú trọng nề nếp, kỷ cương, bảo đảm an toàn trong nhà trường.

Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học thông qua các phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên và ngành Giáo dục; định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong HSSV.

Thứ tư, triển khai các hoạt động hỗ trợ, phát triển kỹ năng; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; tổ chức các hoạt động tình nguyện cho HSSV.

Thứ năm, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho HSSV; tập hợp du học sinh và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ sáu, đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho HSSV, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Giáo dục lối sống, kỹ năng sống cho học sinh ngay từ nhỏ tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.