Giáo dục ở Triều Tiên: “Đừng tiết kiệm tiền mà hãy dạy cho trẻ em biết đọc, biết viết”

Huệ Anh
Các học sinh ở Triều Tiên được hưởng chính sách giáo dục miễn phí trong suốt 12 năm học. Ở trường, các bạn ấy coi trọng việc rèn luyện trí nhớ, phát triển sự dẻo dai cả về thể chất và tinh thần.

Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, người dân Triều Tiên luôn đề cao tầm quan trọng của việc học tập. Để nói về vai trò của giáo dục, người dân nước này có câu: “Đừng tiết kiệm tiền mà hãy dạy cho trẻ em biết đọc, biết viết”.

Ngày khai giảng năm học đầu tiên ở đây là 1/4/1959 và Chính phủ Triều Tiên chính thức thực thi chính sách giáo dục miễn phí đối với toàn bộ các cấp học, cấp học bổng cho sinh viên Đại học. Các bạn học sinh sẽ trải qua 12 năm học để hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông gồm: 1 năm mẫu giáo, 5 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông.

Chương trình học bao gồm các môn như tiếng Triều Tiên, văn học Triều Tiên, lịch sử và địa lý Triều Tiên, tiếng Anh, tâm lý học và logic, khoa học, thể dục. Đặc biệt, ngành giáo dục nước này luôn chú trọng việc  rèn luyện trí nhớ, phát triển sự dẻo dai cả về thể chất và tinh thần cũng như cách thức quản lý, sử dụng thời gian cho học sinh.

Tỷ lệ biết chữ của người từ 15 tuổi trở lên đạt hơn 99%

Học sinh THCS bắt đầu học ngoại ngữ với hai môn phổ biến nhất là tiếng Anh và tiếng Nga

Khoa học và công nghệ được chú trọng vì nó giúp học sinh có nền tảng trở thành kỹ sư, nhà khoa học cũng như các ngành nghề cần thiết để phát triển đất nước trong tương lai

Học sinh, sinh viên tiếp xúc với công nghệ trong việc học với các sản phẩm như laptop, máy ảnh 3D, tai nghe thực tế ảo,...

Các lớp thí nghiệm hoá học, vật lý, sinh học giúp học sinh hiểu và ghi nhớ kiến thức

Lớp võ Taekwondo

Tin học là môn không thể thiếu ở thời điểm hiện tại

Môn thêu thùa cũng được giảng dạy tại đây

Ở cấp tiểu học thì có Đội thiếu niên tiền phong, học sinh quàng khăn đỏ

Trong các trường phổ thông sẽ có các tổ chức Đoàn, Đội

Triều Tiên còn có một số chương trình giáo dục đặc biệt dành cho nhân tài

Mỗi tỉnh có một trường THPT số 1 – nơi những “hạt mầm” tài năng được hưởng giáo dục toàn diện với chất lượng giáo viên, tài liệu giảng dạy tốt hơn so với trường thường

Mỗi năm học sẽ kết thúc trước tháng 3 và khai giảng năm học mới vào ngày ¼ do thời điểm này đã qua giai đoạn “ngủ đông”, cây cối sinh trưởng mãnh liệt

3 trường đại học lớn nhất ở Triểu Tiên là ĐH Koryo Sungkyunkwan, ĐH Kỹ thuật Kin Ch’aek và ĐH Kim II Sung

Triều Tiên luôn chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho học sinh. Mỗi trường học đều có ảnh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Giáo dục ở Triều Tiên: “Đừng tiết kiệm tiền mà hãy dạy cho trẻ em biết đọc, biết viết” tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Việc làm tốt của Nhật Phương

Trong lớp 4A, trường Tiểu học Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cô bạn Bùi Nhật Phương nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, thân thiện.