Giáo dục Tiểu học Hải Phòng và những thành tựu nổi bật trong năm học 2023-2024

TP
Chiều 19/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Phòng tổ chức tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 cấp Tiểu học trên toàn thành phố.

Dự hội nghị có TS. Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT; nhà giáo Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng; nhà giáo Đỗ Thị Hoà – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng và 450 đại biểu đến từ phòng GD&ĐT các quận, huyện và Hiệu trưởng các trường tiểu học toàn thành phố.

Vụ trưởng Thái Văn Tài trao lẵng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT Hải Phòng.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT trao lẵng hoa chúc mừng Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng.
Tiết mục văn nghệ chào mừng của các bạn thiếu nhi Hải Phòng.
Tiết mục văn nghệ chào mừng của các bạn thiếu nhi Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng chúc mừng các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp Tiểu học đã nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Văn Kiệm phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Văn Kiệm phát biểu tại hội nghị.

Năm học 2023 – 2024, Giáo dục Tiểu học thành phố đã đạt được kết quả khá toàn diện, thực hiện Kế hoạch sáp nhập của UBND thành phố, tính đến nay toàn thành phố có 230 trường Tiểu học, với 5.118 Lớp và khoảng gần 182.000 học sinh.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và học liệu cơ bản đáp ứng việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4. Đặc biệt, trong năm học 2023 – 2024, Sở GD&ĐT tổ chức thành công 4 Chuyên đề cấp thành phố thu hút sự tham dự đông đảo và có sức lan tỏa lớn, việc triển khai giáo dục STEM được tập huấn và triển khai đại trà đến 100% cơ sở giáo dục.

Trong công tác chuyển đổi số, giáo dục tiểu học đã hoàn thành việc tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến, hoàn thiện thống kê trên cơ sở dữ liệu ngành, thực hiện cấp chữ ký số và tập huấn sử dụng chữ ký số; 100% giáo viên thực hiện hồ sơ điện tử thay cho hồ sơ giấy... 

Các trường được tu bổ, xây dựng mới theo hướng hiện đại hóa; các trường công lập ngày càng được xây dựng, tu bổ theo tiêu chuẩn quốc gia theo chương trình Nông thôn mới. Hệ thống trường ngoài công lập phát triển mạnh theo hướng hiện đại hoá, nâng cao chất lượng học tập hướng tới tiếp cận yếu tố nước ngoài.

Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ giáo viên đã từng bước được cải thiện. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn nâng lên, chuẩn hoá dần đội ngũ theo Luật giáo dục 2019, đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học tăng thêm, đáp ứng yêu cầu dạy học môn Tiếng Anh, Tin học là môn học bắt buộc đối với Lớp 3, Lớp 4...

Năm học 2023-2024, cấp Tiểu học toàn TP. Hải Phòng có 230 trường với 5.118 lớp trên tổng số gần 182.000 học sinh, giảm 12.457 học sinh so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày đạt 94,4%, tăng 7,3% so với năm học trước. Theo lộ trình, đến năm học 2024-2025 tỷ lệ học 2 buổi/ngày đạt 100% cả 5 khối.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 với giáo dục Tiểu học TP. Hải Phòng.

Năm học vừa qua, ngành Tiểu học đã chỉ đạo thực hiện tốt chương trình giáo dục; Sở GD&ĐT đã tập trung vào những vấn đề đổi mới, trọng tâm. Riêng đối với lớp 4, ngành đã tổ chức thành công 4 chuyên đề cấp thành phố: Chuyên đề giáo dục STEM do quận Hồng Bàng, quận Kiến An thực hiện; Tiếng Việt của huyện Thủy Nguyên; Lịch sử & Địa lí của huyện Cát Hải; Môn Toán của huyện Kiến Thuỵ. Các chuyên đề thu hút sự tham dự đông đảo, có sức lan tỏa lớn, tháo gỡ được những băn khoăn, vướng mắc cho cán bộ quản lý, giáo viên khi thực hiện chương trình mới. Ngoài ra các quận, huyện đã tích cực, chủ động xây dựng các chuyên đề chuyên môn.

Mặt khác, Giáo dục Tiểu học đã nỗ lực tham mưu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Tin học, Ngoại ngữ trong các trường học. Đặc biệt vấn đề bổ sung biên chế, hợp đồng, phân công giáo viên dạy liên trường, liên cấp, liên kết, dạy trực tuyến. Vì vậy tỉ lệ học sinh được học ngoại ngữ đạt 97,3% xấp xỉ năm trước. Môn Tin học đạt 68,1% tăng 8%. 100% học sinh lớp 3, lớp 4 toàn thành phố được học Tin học, Ngoại ngữ.

Ngoài việc tổ chức dạy Ngoại ngữ 1 là Tiếng Anh, Tiếng Pháp, năm học vừa qua ngành đã triển khai thí điểm Ngoại ngữ 1 là tiếng Hàn ở quận Lê Chân và huyện An Dương.

Năm học 2023-2024, ngành tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo thông qua các đợt tập huấn, bồi dưỡng sử dụng SGK, bồi dưỡng chuyên môn qua các chuyên đề; hội thảo, chuyên đề dành cho trẻ khuyết tật của 2 trường chuyên biệt; chuyên đề các môn và Hoạt động giáo dục.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho 19 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chính trị tư tưởng và giáo dục toàn diện học sinh tiểu học năm học 2023-2024
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Thị Hòa trao Giấy khen cho 19 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chính trị tư tưởng và giáo dục toàn diện học sinh Tiểu học năm học 2023-2024.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, vấn đề đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được quan tâm, sát sao. Với sự tham mưu tích cực của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhiều hạng mục có sở vật chất được đầu tư, cụ thể: bổ sung 482 máy tính, xây dựng phòng học thông minh, phòng học STEM, thư viện số. Tại nhiều quận, huyện gần như 100% các trường được đầu tư: Hồng Bàng, An Lão, Hải An, Kiến An, Ngô Quyền...

Phân tích những tồn tại, hạn chế, Giáo dục Tiểu học thành phố nêu lên nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đưa ra định hướng, giải pháp chuẩn bị công tác đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018 của năm học 2024-2025.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài phát biểu đánh giá tại hội nghị.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, TS. Thái Văn Tài ghi nhận, biểu dương những kết quả của ngành giáo dục bậc tiểu học Hải Phòng. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT mong muốn, giáo dục Tiểu học thành phố Cảng tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nỗ lực thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2024-2025.

Cũng tại Hội nghị, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) vinh dự được mời đóng góp tham luận về triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 của Giáo dục Tiểu học Hải Phòng. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ, đại diện cho báo Đội phát biểu tham luận.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê phát biểu tham luận tại Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 cấp Tiểu học của ngành Giáo dục TP. Hải Phòng.
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê phát biểu tham luận tại Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 cấp Tiểu học của ngành Giáo dục TP. Hải Phòng.

Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ chúc mừng những thành tích của Giáo dục Tiểu học Hải Phòng đã đạt được trong năm học 2023-2024. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê cho biết, trong những năm qua ngành Giáo dục Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với Báo TNPT&NĐ trong nhiều hoạt động, mới nhất là Festival Trạng nguyên tiếng Anh diễn ra tại Đại học Hàng hải Việt Nam. Báo Đội mong muốn tiếp tục tạo thêm nhiều sân chơi về kiến thức, trải nghiệm cho thiếu nhi Hải Phòng.

3 vấn đề được đặt ra của Giáo dục Tiểu học Hải Phòng trong năm học mới cũng có trong kế hoạch phát triển của báo TNTP&NĐ, tạo dư địa hợp tác giữa 2 bên, gồm:

Thứ nhất, triển khai mạnh mẽ việc học tiếng Anh trong nhà trường, đây là hoạt động có thể phối hợp với báo và ngành Giáo dục Hải Phòng, giúp học sinh học ngoại ngữ trong tâm thế vừa học vừa chơi.

Thứ hai là giáo dục STEM, đây là nhiệm vụ T.Ư Đoàn đã giao cho báo TNTP&NĐ trong việc quảng bá, giới thiệu STEM trên mặt báo, đồng thời tổ chức các sân chơi về STEM cho các em học sinh. Báo Đội mong muốn phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục Hải Phòng trong triển khai giới thiệu những hoạt động hay của giáo dục STEM tới các nhà trường và học sinh.

Thứ ba là đẩy mạnh số hoá trong trường học, đặc biệt là không gian văn hóa đọc và thư viện. Việc này cũng rất quan trọng, đó là nhiệm vụ không chỉ của ngành Giáo dục. Là một cơ quan báo chí chính thống của T.Ư dành cho thiếu nhi, báo Đội ý thức được tầm quan trọng của việc hình thành văn hóa đọc cho học sinh trên không gian số.

Bên cạnh đó, báo TNTP&NĐ cũng kỳ vọng sẽ phối hợp các hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh Hải Phòng như: Học kỳ Quân đội, Học kỳ Công an, Festival Trạng nguyên tiếng Anh,… Đây là những hoạt động báo Đội đi đầu trong việc giáo dục kỹ năng cho học sinh trong dịp hè.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê cũng đề nghị ngành Giáo dục Hải Phòng tiếp tục tạo điều kiện giới thiệu những ấn phẩm của báo Đội đến với các nhà trường. Những trang báo TNTP&NĐ có nội dung phù hợp với lứa tuổi của các em học sinh tiểu học và THCS sẽ phát huy tác dụng to lớn trong việc phát triển văn hóa đọc và giáo dục thiếu nhi.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Giáo dục Tiểu học Hải Phòng và những thành tựu nổi bật trong năm học 2023-2024 tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Dự định mùa hè

Ngay khi mùa Hè mới sắp sửa đến, các bạn học sinh trường Tiểu học Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) đã lên kế hoạch tận hưởng kỳ nghỉ thật vui và ý nghĩa. Hãy cùng khám phá những dự định thú vị của các bạn ấy nhé!

Niềm vui từ sân chơi tiếng Anh

Mới đây, các bạn nhỏ yêu thích tiếng Anh của trường Tiểu học Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội) đã được cùng nhau đua tài trong sân chơi Rung chuông vàng đầy gay cấn.

Khi tri thức gieo mầm xanh

Ngày hội “Đổi Sách Cũ - Lấy Cây Xanh” do trường Tiểu học Chu Văn An A (quận Tây Hồ, Hà Nội) phát động là một hoạt động ý nghĩa về môi trường, góp phần khơi dậy tinh thần sẻ chia, lan tỏa văn hóa đọc và trách nhiệm cộng đồng.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT thông tin về dạy học 2 buổi/ngày với THCS và THPT

Chiều 6/4, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, trước câu hỏi của báo chí về việc học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ phải học 2 buổi/ngày, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho hay Bộ chưa có tuyên bố chính thức về việc này.

Kết nạp Đội trước Lăng Bác

Mới đây, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã long trọng tổ chức Lễ báo công dâng Bác, kết hợp tổ chức lễ kết nạp Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cho 59 em học sinh ưu tú khối Ba của nhà trường ở Quảng trường Ba Đình.

Những bông hoa thơm dâng Bác kính yêu

Hướng tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2025, trường TH Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) đã tổ chức chương trình Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).