Giao lưu cùng hội viên CLB “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” tại Lâm Đồng

Chu Hải
TNTP - Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp cùng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Gặp gỡ - giao lưu và kết nạp hội viên mới” vào sáng 8/1/2018 tại Lâm Đồng.

Trong chương trình, Ban Chủ nhiệm CLB CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao công nhận hội viên tập thể cho trường Đại học Đà Lạt và 26 cá nhân tại tỉnh Lâm Đồng nâng tổng số hội viên tập thể của CLB lên 84 đơn vị và trên 3000 hội viên cá nhân.

Trường ĐH Đà Lạt biểu diễn tiết mục hát múa “Tổ quốc nhìn từ biển”.

CLB Nữ Nghệ sĩ TP.HCM thành viên CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” biểu diễn tiết mục Bài ca Hồ Chí Minh.

Bác Cao Thị Quế Hương (Trưởng nhóm hội viên tại tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: “Mình nay tuổi già sức yếu, không làm gì mạnh mẽ, to tát, thì góp phần cùng chị Trương Mỹ Hoa tiếp nối ngọn lửa tình yêu biển đảo nơi quê nhà mình sinh sống để cho người dân cao nguyên Đà Lạt luôn nhớ về biển Đông sóng gió. Nơi đó có những thanh niên Việt Nam, những ngư dân ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ Quốc, để bảo vệ bờ cõi Đất Nước, để khai thác kinh tế biển phụ vụ đời sống của cả dân tộc”.

Bác Cao Thị Quế Hương (Trưởng nhóm hội viên tại tỉnh Lâm Đồng).

Bác Trương Mỹ Hoa (Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”) và bác Lê Minh Ngọc (Phó chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu) trao hoa đến hai hội viên lớn tuổi nhất trong nhóm hội viên của CLB tại tỉnh Lâm Đồng.

Trong buổi họp mặt lần này, Ban Chủ nhiệm CLB gửi hoa cảm ơn đến hai hội viên lớn tuổi nhất trong nhóm hội viên của CLB tại tỉnh Lâm Đồng là bác Huỳnh Thị Hoa (87 tuổi - Hội viên của Hội tù chính trị TP.Đà Lạt) và bác Đặng Phước Huynh (83 tuổi - Ủy viên BCH Hội tù chính trị TP.Đà Lạt). Đây là hai chiến sĩ cách mạng kiên cường trước kẻ thù và hiện đang là những hội viên đầy tâm huyết của CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

Bác Trương Mỹ Hoa trao thẻ hội viên cho 26 cá nhân tại tỉnh Lâm Đồng vừa được kết nạp.

Bác Trương Mỹ Hoa và bác Lê Minh Ngọc tặng hoa cảm ơn bác Cao Thị Quế Hương và chúc mừng bác Hoàng Thị Thu Hồng nhận nhiệm vụ Trưởng Nhóm.

Nhóm hội viên CLB tại tỉnh Lâm Đồng ngày một phát triển.

NGUYỄN THẮM

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Giao lưu cùng hội viên CLB “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” tại Lâm Đồng tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.