Gió mùa đông bắc tràn về, Bắc Bộ trời trở lạnh kèm mưa dông

Khiết Anh
Hôm qua (17/11), bộ phận không khí lạnh đã được hình thành, tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Sáng sớm nay (18/11), bộ phận không khí lạnh này đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, đến trưa và chiều sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bằng Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, chiều và đêm nay các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa rào. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Trung Bộ đêm nay trời trở rét.

Hôm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ trưa chiều nay, tại vịnh Bắc Bộ và khu vức Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lân cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Tại thành phố Hà Nội, dự báo trưa nay, nhiệt độ cao nhất khoảng 27 độ. Từ chiều, nhiệt giảm sâu khoảng 19 độ, đêm xuống 18 độ.

Dự báo mức nhiệt từ 18 đến 25 độ C sẽ kéo dài trong khoảng 2, 3 ngày tới, trả lại cho Hà Nội những ngày đông lạnh “chính hiệu”.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gió mùa đông bắc tràn về, Bắc Bộ trời trở lạnh kèm mưa dông tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác