'Thần đồng của MU' Greenwood từ chối lên tuyển Anh, HLV Gareth Southgate bênh vực

Tiên Võ
HLV ĐT Anh, Gareth Southgate đã lên tiếng bênh vực ngôi sao trẻ của Man United - Mason Greewood sau khi cầu thủ này từ chối việc triệu tập lên ĐT Anh.

Mới đây, ĐT Anh đã công bố danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho lượt trận tháng 11 vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Về cơ bản, những trụ cột của Tam sư ở Euro 2020 đều góp mặt, HLV Southgate chỉ đưa ra một số điều chỉnh nhỏ. Man United có 3 cầu thủ được gọi lên tuyển là Harry Maguire, Luke Shaw và Marcus Rashford. Trong khi đó, ba ngôi sao khác của Quỷ đỏ là Sancho, Greenwood và Lingard lại vắng mặt. 

Nếu Sancho và Lingard bị HLV Gareth Southgate loại vì sa sút phong độ và không được ra sân nhiều trong thời gian qua, thì trường hợp Greenwood là do tiền đạo trẻ này từ chối. Bên cạnh Mason Greenwood, tiền vệ trẻ của Dortmund là Bellingham cũng từ chối lên tuyển trong đợt tập trung này. 

Việc hai ngôi sao trẻ sáng giá nhất bóng đá Anh từ chối phục vụ cho ĐTQG khiến cho báo chí xứ sở sương mù đặt dấu hỏi. Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra rằng liệu Greenwood vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì vụ bê bối hồi tháng 9 năm ngoái hay HLV Gareth Southgate đang trừng phạt sao mai sinh năm 2001 sau sự kiện trên.

sdfdf - Ảnh 2
Greenwood đang là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá thế giới. 

Tờ The Sun thậm chí đã nhắc lại câu nói của HLV Southgate, cách đây không lâu, vị chiến lược gia này từng tuyên bố một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của ông trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Anh là khiến cho không có cầu thủ nào là không muốn ra sân thi đấu cho Tam sư. Tuy vậy, Greenwood và Bellingham đã phá vỡ điều này. 

Sau nhiều lời xì xào thì mới đây HLV Gareth Southgate đã lên tiếng chia sẻ về lý do hai cầu thủ này không lên tuyển: "Không có việc Greenwood vẫn còn bị ảnh hưởng vì scandals trước đó. Tôi nghĩ rằng tôi phải cho mọi người cái nhìn tổng quan về điều này, tôi hoàn toàn công bằng, Greenwood rất muốn chơi cho ĐT Anh.

Tôi đã gặp cậu ấy vào tháng này và hiểu rõ suy nghĩ của chàng trai trẻ này. Cậu ấy nhận ra rằng bản thân chưa làm tốt ở CLB và cần thời gian để cải thiện phong độ trước khi cống hiến cho ĐT Anh. Tôi nghĩ đây là lý do Greenwood đã từ chối việc lên tuyển. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Anh và con đường phát triển vẫn còn phía trước.", Gareth Southgate cho hay. 

Trước đây, Greenwood cùng Foden từng vi phạm một nguyên tắc khi hội quân cùng đội tuyển hồi tháng 9/2020. Thời điểm đó, hai cầu thủ này đã đưa hai cô gái về khác sạn của ĐT Anh ở Iceland. Hành vi này bị Ban lãnh đạo ĐT Anh phát giác và vi phạm vào quy định cách ly ở đất nước Iceland. Trước đó, tiền đạo của Man United cũng từng bị bắt gặp sử dụng chất kích thích tại một quán bar.

sdfdf - Ảnh 3
HLV Gareth Southgate bênh vực quyết định từ chối lên tuyển Anh của Greenwood.

Điều này khiến báo chí Anh phẫn nộ và chỉ trích hai ngôi sao này. Ngay lập tức sau đó, Greenwood và Foden bị HLV Gareth trục xuất khỏi đội tuyển. Sau đó, hai cầu thủ này trở lại trong các đợt hội quân Tam sư khi thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo của CLB. Tuy nhiên, Greenwood không có nhiều cơ hội để thể hiện mình và từng có ý định chia tay Tam Sư để về khoác áo ĐT Jamaica (bố mẹ của cậu là người gốc Jamaica) khi được Liên đoàn bóng đá nước này lôi kéo. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 'Thần đồng của MU' Greenwood từ chối lên tuyển Anh, HLV Gareth Southgate bênh vực tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!