Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, nhấn mạnh: các trường cần coi đây là hoạt động mở đầu giàu ý nghĩa, giúp học sinh tiếp cận kiến thức thực tiễn, rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa bạo lực học đường, đua xe trái phép, xây dựng văn hóa học đường an toàn, lành mạnh.

Lễ khai giảng năm nay có điểm đặc biệt: đúng 8h, tất cả các trường sẽ tiếp sóng chương trình Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Giáo dục và Lễ khai giảng toàn quốc của Bộ GD&ĐT. Trước đó, từ 7h – 8h, các trường có thể tổ chức phần lễ riêng như đón học sinh đầu cấp, phát biểu chào mừng, đánh trống khai trường… Các hoạt động này sẽ kết thúc trước khi chương trình trực tiếp bắt đầu.
Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý, chương trình của Bộ kéo dài khoảng 90 phút, do đó học sinh nhỏ tuổi có thể theo dõi tại lớp qua màn hình tivi. Với bậc mầm non, các trường sẽ tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” theo hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, thời lượng tối đa 60 phút.

Ngoài ra, Hà Nội đang chuẩn bị thi tuyển gần 1.000 giáo viên, đồng thời tính toán phương án mời nghệ sĩ, ca sĩ tham gia giảng dạy các môn năng khiếu để vừa giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, vừa tạo thêm hứng khởi học tập cho học sinh.
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng chào đón học sinh đầu cấp; đồng thời duy trì nền nếp học tập, hát Quốc ca trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, lễ kỷ niệm, tổng kết và hoạt động thi đua, tuyên dương.