Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt khó, trở thành địa phương về đích sớm trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến ngày 19/5/2025, toàn tỉnh đã huy động và hỗ trợ xây mới, sửa chữa 2.281 ngôi nhà với tổng kinh phí hơn 246 tỷ đồng, mức hỗ trợ tối thiểu đạt 70 triệu đồng/nhà – cao hơn mức quy định của Trung ương.

Trong bối cảnh thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu, Hà Tĩnh đã có bước đi quyết liệt và bài bản ngay từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nghị quyết số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 18/11/2020 đã đặt trọng tâm huy động nguồn lực toàn xã hội khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội và từng bước xóa bỏ nhà ở không an toàn cho người dân.
Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã xây dựng và sửa chữa 11.724 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với tổng nguồn lực lên đến hơn 836 tỷ đồng. Đặc biệt, sau Chỉ thị 42 ngày 9/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, Hà Tĩnh đã tăng tốc, triển khai đồng bộ và hiệu quả, đưa chương trình về đích sớm hơn dự kiến.
Không chỉ đạt mục tiêu về số lượng và tiến độ, chương trình còn lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc, trở thành phong trào rộng khắp, thể hiện tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh. Đây cũng là công trình thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại như 50 năm Giải phóng miền Nam, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030.

Linh hoạt và sáng tạo trong cách làm
Bên cạnh nguồn ngân sách hỗ trợ theo chương trình, tỉnh đã chủ động vận động xã hội hóa từ các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm. Các mô hình “tổ xây dựng không đồng”, “cán bộ đỡ đầu từng nhà”, “hỗ trợ theo địa bàn” được triển khai linh hoạt, hiệu quả, tạo nên sức mạnh tổng hợp.
Tỉnh còn vận dụng nguồn lực xã hội hóa để xây dựng thêm 683 căn nhà cho các hộ đặc biệt khó khăn – những đối tượng chưa nằm trong phạm vi hỗ trợ của chương trình. Các tổ chức, đoàn thể và lực lượng vũ trang đã đóng góp hơn 115.500 ngày công, tương đương khoảng 31 tỷ đồng, để hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện nhà ở, đảm bảo mỗi ngôi nhà đều “có mái che, có hơi ấm” chứ không “trống không”.

Tại thị xã Kỳ Anh, địa phương không chỉ huy động nguồn lực mua sắm các vật dụng thiết yếu cho gia đình mà còn triển khai mô hình sinh kế sau khi hỗ trợ nhà ở, như tặng cây, con giống để người dân có điều kiện phát triển kinh tế. Huyện Kỳ Anh cũng mở rộng hỗ trợ đến 158 hộ khó khăn, đồng thời chi ngân sách hỗ trợ tiền sử dụng đất, đo vẽ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hàng trăm hộ, giúp đẩy nhanh quá trình hoàn thiện nhà ở.
Chương trình “đỡ đầu” do tỉnh phân công đã phát huy hiệu quả thiết thực. 10 đơn vị chủ trì và 41 đơn vị phối hợp đã trực tiếp hỗ trợ tại 10 địa phương cấp huyện, huy động thêm 5,5 tỷ đồng giúp 180 hộ đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở. Mức hỗ trợ cho các hộ được đỡ đầu lên tới tối thiểu 100 triệu đồng/căn, đảm bảo nhà xây xong là có thể ở được ngay.
Với cách làm sáng tạo, linh hoạt và huy động sức mạnh toàn dân, Hà Tĩnh đã tạo nên hình mẫu trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.