Hải Dương: Tăng cường phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh

ngochiep
Phòng chống tai nạn thương tích là nhóm kỹ năng sống cực kỳ quan trọng cần trang bị cấp thiết cho học sinh. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tình trạng đuối nước, kĩ năng thoát đuối và cứu đuối.

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn thương tích, đuối nước ở học sinh dẫn đến tử vong. Điều này, thực sự là nỗi ám ảnh và day dứt của các bậc phụ huynh có con em mình bị tử vong, là nỗi lo canh cánh đối với bất cứ ai khi chưa trang bị cho con em mình những kỹ năng để phòng chống hiểm họa này.

Dù đã có Chương trình phòng chống tai nạn thương tích nói chung và đuối nước nói riêng dành cho trẻ em, nhưng đuối nước vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em ở nước ta. Thậm chí, số trẻ tử vong do đuối nước ở Việt Nam còn đứng đầu khu vực.

(Ảnh minh họa)

Nhằm chủ động ứng phó với các loại hình tai nạn thương tích, đuối nước, đảm bảo an toàn đối với học sinh, Sở GD&ĐT Hải Dương yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các trường Trung học phổ thông, TTGDTX, TTKTTH-HN-DN thực hiện tốt 4 nội dung:

Một là, tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh về việc tuân thủ các quy định về phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước; quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, nhân viên trong quản lý học sinh đảm bảo an toàn trong môi trường trường học; chú trọng tố chức hướng dẫn kỹ năng phòrg, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.

Đối với học sinh cần thường xuyên quán xuyến, nhắc nhở học sinh không chơi các trò chơi nguy hiểm như nô đùa, chạy nhảy ở hành lang các tầng cao, leo trèo tường rào, lan can, bắn dây nịt.. khuyến cáo các bạn tuyệt đối không chơi, đùa nghich gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh trong các giờ sinh hoạt tập thể hoặc ở các thời điểm thích họp.

Ba là, chỉ đạo rà soát, kiểm tra, thống kê toàn bộ cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bi phục vụ việc dạy, học; thiêt bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt của học sinh (phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can.. .trong khuôn viên nhà trường).

(Ảnh minh họa)

Kịp thời có phương án sửa chữa, hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thấm quyền phương án sửa chữa, thay thế, khắc phục kịp thời cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học đã cũ, quá hạn có nguy cơ xảy ra tai nạn đổi với học sinh.

Bốn là, phối họp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động, kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai, bão, lũ lụt..., nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ngọc Hiệp (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Tăng cường phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.