Hải Phòng có gần 40 bài thi THPT thay đổi điểm sau chấm phúc khảo

Ngọc Ngọc (Tổng hợp)
Sau chấm phúc khảo THPT, tại Hải Phòng có gần 40 bài có điểm số thay đổi so với điểm ban đầu.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, thầy Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, về công tác phúc khảo, Hội đồng thi đã ban hành quyết định thành lập ban phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2018. Số người tham gia ban phúc khảo gồm 38 người tham gia chấm bài thi trắc nghiệm, 22 người chấm bài thi tự luận, 2 người nhập điểm và 3 người làm phách bài thi.

Số lượng các bài thi có yêu cầu phúc khảo là 1046 (trong đó Ngữ văn là 194 bài; Toán 291 bài; Vật lý 135 bài; Hóa học 110 bài; Sinh học 45 bài; Lịch sử 57 bài; Địa lý 36 bài; Giáo dục công dân 14 bài; Tiếng Anh 159 bài; Tiếng Pháp 4 bài và Tiếng Đức 1 bài).

Việc rà soát kết quả thi THPT quốc gia 2018 tại Hải Phòng được thực hiện đúng quy chế - ảnh minh họa.

“Kết quả, đối với bài thi tự luận môn Ngữ văn có 31 bài thi thay đổi điểm sau với mức chênh lệch so với trước đó là 0,25 điểm. Trong đó có 27 bài tăng 0,25 điểm và 4 bài giảm 0,25 điểm. Không có bài thi nào phải tổ chức đối thoại giữa các cặp chấm lần 1 và chấm phúc khảo.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, có 7 bài thi (12 môn thi trắc nghiệm) thay đổi điểm sau phúc khảo do thí sinh tô sai mã đề thi, nhưng sau khi chấm phúc khảo đã được tăng điểm”, đại diện Sở GD&ĐT Hải Phòng cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng, việc rà soát kết quả thi THPT quốc gia 2018 ở đây đã được báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ GD&ĐT. Cơ bản, công tác tổ chức thi, coi thi và chấm thi đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng quy định của Bộ và quy chế thi.

Trước đó, tại nhiều địa phương cũng đã công bố kết quả chấm phúc khảo THPT.

Tại Phú Thọ, Thầy Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết, Hội đồng phúc khảo điểm thi của Phú Thọ vừa kết thúc việc chấm 226 bài và môn thi, kết quả có 6 bài thay đổi điểm sau phúc khảo.

Tại Thái Bình, theo thầy Đặng Phương Bắc - Giám đốc Sở GD&ĐT, trong tổng số 300 thí sinh có đơn xin phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2018, có 2 bạn thay đổi điểm thi sau khi phúc khảo.

Tại Đắk Lắk, thầy Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi của tỉnh này cho biết, trong tổng số 756 thí sinh có đơn xin phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2018, có 5 bạn thay đổi điểm thi sau phúc khảo.

Được biết, ngày 1/8 là thời điểm chót Bộ GD&ĐT nhận được báo cáo từ các Sở GD&ĐT trên cả nước về kết quả rà soát kỳ thi THPT quốc gia 2018 cũng như điểm của thí sinh sau khi chấm phúc khảo.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng có gần 40 bài thi THPT thay đổi điểm sau chấm phúc khảo tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Nơi ươm mầm ước mơ tuổi teen

Tại trường THCS Phan Bội Châu (phường An Hải, TP. Đà Nẵng), học sinh không chỉ học kiến thức mà còn được thỏa sức trải nghiệm khoa học, nghệ thuật và hoạt động cộng đồng.

Quy định về thành lập trường phổ thông nội trú

Về phân cấp quản lí, trường phổ thông nội trú (PTNT) Tiểu học và Trung học cơ sở do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập, UBND cấp xã quản lí. Trường PTNT có cấp học cao nhất là Trung học phổ thông do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, sở GD&ĐT quản lí.

Lịch thi vào lớp 10 của 34 tỉnh, thành phố

Đến thời điểm hiện tại, các sở Giáo dục và Đào tạo đã cập nhật kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Kỳ thi của các tỉnh thành cả nước dự kiến diễn ra trong khoảng từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7, tùy kế hoạch của từng địa phương.

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng ký kết hợp tác chiến lược với Ocean Edu

Chiều 16/3 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) và Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, mở ra nhiều cơ hội phối hợp nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh, phát triển kỹ năng và tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh trên cả nước.