Những năm gần đây, công tác giảm nghèo tại Hải Phòng không còn dừng ở việc hỗ trợ thu nhập đơn thuần mà được tiếp cận theo hướng toàn diện hơn, lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo. Kết quả rà soát cho thấy số hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn đã giảm mạnh, phản ánh hiệu quả của việc triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội.
Điểm đáng chú ý là thành phố lựa chọn cách làm linh hoạt, tập trung vào đúng nhóm đối tượng. Bên cạnh các chương trình chung của Trung ương, Hải Phòng ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ đặc thù, trong đó có chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các trường hợp khó khăn. Nhờ đó, mỗi năm có hàng chục nghìn lượt người dân được thụ hưởng, góp phần giảm áp lực chi tiêu và ổn định đời sống.
Qua thực tế triển khai, phần lớn các hộ nghèo còn lại thuộc nhóm yếu thế, gia đình neo đơn hoặc suy giảm khả năng lao động. Trước thực trạng này, thành phố ưu tiên các chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở và trợ giúp xã hội, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và hạn chế nguy cơ tái nghèo.
Ngoài ra, từ nguồn lực ngân sách, Hải Phòng tích cực huy động sự tham gia của cộng đồng. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao học bổng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí và chăm lo cho các hộ khó khăn vào dịp lễ, Tết. Những hoạt động này góp phần tạo thêm điểm tựa để người dân an tâm vươn lên.
Không dừng ở hỗ trợ trước mắt, thành phố chú trọng tạo sinh kế lâu dài thông qua các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển tiểu thủ công nghiệp và các mô hình liên kết kinh tế đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và chủ động thoát nghèo.
Thực tiễn cho thấy, khi chính sách được thiết kế sát với nhu cầu và triển khai đến đúng đối tượng, công tác giảm nghèo không chỉ đạt mục tiêu về số lượng mà còn tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng đời sống người dân.












