Hàng nghìn học sinh Đà Nẵng tiếp tục phải nghỉ học do mưa lớn, nước ngập các tuyến phố

Chi Đặng (Tổng hợp)
Do một số trường vẫn bị ngập nước và nhiều tuyến phố ở thành phố Đà nẵng nên Sở GD&ĐT thành phố đã cho học sinh ở các trường này tiếp tục nghỉ học trong ngày hôm nay.

Ước tính số học sinh phải nghỉ học do mưa, ngập trong ngày hôm nay (11/12) khoảng 7.000 bạn học sinh.

Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị phụ huynh chủ động theo dõi tình hình thời tiết và ngập, lụt để cho các bạn học sinh nghỉ học đảm bảo an toàn.

Tại quận Hải Châu, toàn bộ trường mầm non, tiểu học, THCS sẽ phải nghỉ học ngày 11/12. Quận Thanh Khê, có 2 trường phải nghỉ học là trường THCS Huỳnh Thúc Kháng và hai trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, Hàm Nghi.

Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang cho toàn bộ học sinh mầm non, tiểu học, THCS của tất cả các trường trên địa bàn 5 xã Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong và Hòa Khương nghỉ học.

Chiều 10/12, nhiều người dân lấy thuyền ra chèo trên đường Hàm Nghi, TP Đà Nẵng. (Ảnh Zing)

Trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hàng nghìn học sinh Đà Nẵng tiếp tục phải nghỉ học do mưa lớn, nước ngập các tuyến phố tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Phát triển khoa học, công nghệ nhìn từ mục tiêu của Nghị quyết 57

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó đặt mục tiêu rõ ràng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tầm nhìn đến năm 2045.