Hàng trăm học sinh ở Bình Định phải nghỉ học do mưa lũ

Phan Thoa
Do nước lũ ngập cao ở bờ tràn trên tuyến đường giao thông khu vực phía đông huyện Tuy Phước (Bình Định) nên sáng ngày 2-11, hàng trăm học sinh ở hai trường tiểu học số 2 Phước Thắng và Trường THPT số 3 Tuy Phước đã phải nghỉ học.

Hiệu trưởng Trường THPT số 3 Tuy Phước – bà Dương Thị Bích Liên cho biết, khi kết thúc tiết học thứ hai trong buổi sáng 2-11, Ban Giám hiệu nhà trường phát hiện nước lũ có dấu hiệu dâng lên nên liên lạc các bậc phụ huynh và cử giáo viên giám sát, hỗ trợ tại các bờ tràn để học sinh về nhà.

Nước lũ tràn ngập trên những con đường dẫn đến hai trường học ở phía đông huyện Tuy Phước.

 

Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường tiều học số 2 Phước Thắng – bà Nguyễn Thị Thanh Huệ cho hay, do trường tọa lạc ở cuối xã Phước Thắng và là “túi nước” trong những mùa mưa lũ, nên nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh hiểm họa có thể xảy ra.

Theo Công an Nhân dân

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hàng trăm học sinh ở Bình Định phải nghỉ học do mưa lũ tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.