Tham dự chương trình có bác Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; bác Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn; bác Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cùng đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.
Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào là nghĩa trang duy nhất tại Việt Nam mang tên hai quốc gia, quy tụ gần 11.000 phần mộ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào. Đây là biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết chiến đấu, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.
Lễ thắp nến tri ân được tổ chức tại địa chỉ đỏ đặc biệt này nhằm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.
Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân Liệt sĩ và những người có công với cách mạng; đồng thời nhấn mạnh lịch sử dân tộc được viết nên từ sự hy sinh của hàng triệu người con ưu tú. Mỗi thành quả hôm nay đều được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ cha anh, trong đó Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào là biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định lòng biết ơn phải được thể hiện bằng những hành động thiết thực. Trong tháng Bảy tri ân, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Sau gần một năm thực hiện Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, tuổi trẻ cả nước đã sưu tầm, số hóa hơn 700.000 câu chuyện lịch sử, góp phần gìn giữ ký ức dân tộc và hỗ trợ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ.
Phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ.
Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu, thân nhân Liệt sĩ, người có công, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các Anh hùng Liệt sĩ; sau đó đồng loạt thắp nến trên các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào.
Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 79 suất quà tặng thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng. Theo đề nghị của T.Ư Đoàn, nhóm thanh niên Skyline đăng ký phục dựng bằng công nghệ số 100 di ảnh Liệt sĩ để trao tặng các gia đình. Trong đó, đại diện 27 gia đình trực tiếp đón nhận di ảnh người thân cùng các phần quà tại buổi lễ.
Cùng thời điểm, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang Liệt sĩ, bia, đài, đền thờ, nhà tưởng niệm và công trình ghi công Liệt sĩ. Đặc biệt, tại những nghĩa trang vừa đón nhận và an táng hài cốt Liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ”, những ngọn nến tri ân càng mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính và trả lại tên cho các Liệt sĩ.
Tổng nguồn lực các cấp bộ Đoàn huy động cho các hoạt động tri ân, an sinh xã hội trong ngày 26/7 đạt hơn 10 tỷ đồng. Đồng hành cùng chương trình, Ban Thanh niên Quân đội trao 103 phần quà tặng thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách tại Nghệ An.
Từ năm 2007 đến nay, Lễ thắp nến tri ân được các cấp bộ Đoàn duy trì hằng năm nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Sau gần hai thập kỷ, hoạt động đã trở thành nét đẹp truyền thống, góp phần giáo dục lòng yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh.











