Hành trình của cô học trò Hà Nội đến danh hiệu “Đại sứ Văn hóa đọc”

Ngọc Tuấn
Bằng tình yêu với sách, Bùi Ngọc Thảo Nguyên, lớp 7A1 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội) đã xuất sắc đoạt giải Nhì cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Thành phố Hà Nội năm 2025".

Giữa dòng chảy mạnh mẽ của thời đại số, khi việc tiếp cận tri thức ngày càng gắn chặt với công nghệ, tình yêu với những trang sách vẫn âm thầm lan tỏa. Hành trình đến với danh hiệu "Đại sứ Văn hóa đọc Thành phố Hà Nội năm 2025" của em Bùi Ngọc Thảo Nguyên (học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám) là một minh chứng sinh động cho điều đó.

Thảo Nguyên cùng bài dự thi
Thảo Nguyên cùng bài dự thi "Đại sứ Văn hóa đọc Thành phố Hà Nội năm 2025"

Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Thành phố Hà Nội năm 2025” thu hút hơn 250.000 bài dự thi từ hơn 1.000 trường học trên địa bàn Thủ đô. Trong số hàng nghìn thí sinh, Thảo Nguyên tỏa sáng với bài viết giàu cảm xúc, lập luận chặt chẽ và tư duy phản biện rõ nét. Em xuất sắc giành giải Nhì cấp Thành phố, lọt vào top 6 bài thi có điểm số cao nhất và vinh dự đại diện Hà Nội tham dự vòng Chung kết toàn quốc.

“Em rất xúc động và vui mừng khi giành giải Nhì. Em mong muốn lan tỏa tình yêu với sách đến nhiều bạn học sinh hơn nữa, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường. Em cũng xin cảm ơn thầy cô Trường THCS Hoàng Hoa Thám đã luôn đồng hành và tạo điều kiện cho em tham gia cuộc thi bổ ích này”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Bài dự thi của em gây ấn tượng với thông điệp: “Đọc sách không chỉ là tìm kiếm tri thức, mà còn là hành trình tìm về chính mình, để sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội”. Lối viết trong sáng, hình ảnh sinh động cùng cách thể hiện sáng tạo đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến người đọc, đặc biệt là các bạn học sinh cùng trang lứa.

Đằng sau thành công ấy là sự nỗ lực bền bỉ của Thảo Nguyên, cùng sự đồng hành của gia đình và thầy cô. Dưới sự dẫn dắt của Ban Giám hiệu và cô Hiệu trưởng Hồ Thuận Yến, Trường THCS Hoàng Hoa Thám luôn khuyến khích học sinh nuôi dưỡng văn hóa đọc qua nhiều hoạt động ý nghĩa như: “Thư viện mở”, “Giờ đọc sáng tạo”, Câu lạc bộ Bạn đọc trẻ và các buổi giao lưu tác giả - độc giả.

Bài dự thi của Thảo Nguyên đã xuât sắc giành giải Nhì
Bài dự thi của Thảo Nguyên đã xuât sắc giành giải Nhì

Chia sẻ về học trò của mình, cô Hoàng Cẩm Thúy – Giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1 cho biết: “Thảo Nguyên là học sinh có tư duy độc lập, sống sâu sắc và rất khiêm tốn. Em không chỉ đọc nhiều mà còn biết lan tỏa tình yêu sách đến bạn bè bằng những hành động cụ thể”.

Trong bối cảnh thói quen đọc sách dần bị lấn át bởi màn hình công nghệ, thành tích của Thảo Nguyên là minh chứng rõ nét cho giá trị bền vững của sách. Em chính là hình ảnh tiêu biểu cho lớp học sinh hiện đại – biết trân trọng truyền thống và làm mới những giá trị ấy bằng tư duy sáng tạo.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hành trình của cô học trò Hà Nội đến danh hiệu “Đại sứ Văn hóa đọc” tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cô bạn đa tài Ngô Quỳnh Chi

Học giỏi, năng động trong công tác Đội và nổi bật ở nhiều lĩnh vực, bạn Ngô Quỳnh Chi, học sinh lớp 6A, trường THCS Chùa Hang 2 (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) là gương đội viên tiêu biểu, truyền cảm hứng cho bạn bè cùng trang lứa.

Nữ sinh lớp 7 tỏa sáng tại “Oanh Vàng kể chuyện”

Vượt qua nhiều thí sinh tài năng đến từ khắp cả nước, em Hoàng Ngọc Bảo Anh, lớp 7, Trường The Dewey Schools Tây Hồ Tây (TP. Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất tại Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc "Oanh Vàng kể chuyện" năm 2025 vào ngày 11/4.

Lê Thái Thảo Linh tỏa sáng với giải “Cống hiến triển vọng”

Trong dòng chảy không ngừng của những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trên cả nước, bạn Lê Thái Thảo Linh (học sinh lớp 5A1, trường Tiểu học Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đã ghi dấu ấn bằng một hành trình giàu nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần cống hiến đáng trân trọng.