Hành trình khám phá – Học Lịch Sử ngoài trời

Bảo Bối
Đây là buổi học ngoại khóa bộ môn Lịch Sử với nội dung tham quan và tìm hiểu về hai di tích lịch sử Tượng đài chiến thắng và Bia tưởng niệm các chiến sĩ Nam Tiến của trường THCS Phạm Hồng Thái, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk tổ chức.

Những buổi học ngoài trời như vậy luôn là “món ăn” tinh thần không thể thiếu trong công tác dạy và học của cô trò trường chúng mình. Hình thức học tập mới mẻ này thật hấp dẫn và bổ ích.

ádas - Ảnh 1
Lớp chúng mình rất rất vui… bạn nào cũng tập trung lắng nghe cô giáo giảng bài.

Dễ dàng ghi nhớ và liên tưởng

Các di tích, hiện vật lưu lại là những giáo cụ sinh động trực quan nhất gây ấn tượng và giúp chúng mình ghi nhớ thật lâu về các mốc thời gian và sự kiện lịch sử đã diễn ra. Khi được đặt chân đến Ngã Sáu và tận mắt quan sát chiếc xe tăng số hiệu 980 sừng sững oai nghiêm trên tượng đài chiến thắng mình mới hình dung được sức mạnh, khí thế hào hùng của đoàn quân trên đường tiến công giải phóng thành phố, điều này sẽ rất khó khăn nếu như chỉ học tập trong sách vở trên lớp. 

Nếu bạn nghĩ rằng Lịch Sử là môn học “khó nhằn” và khô khan thì chưa hẳn đâu nhé!

ádas - Ảnh 2
Cô Nguyễn Thị Huệ - Giáo viên Lịch Sử với sự chuẩn bị chu đáo sẵn sàng giải đáp những vấn đề mà chúng mình chưa hiểu.

Ngược dòng thời gian, dưới sự phân tích và góc nhìn đa chiều thì các sự kiện, nhân vật lịch sử sẽ để lại ấn tượng, và cảm nhận khác nhau cho mỗi người. Ở địa điểm thứ hai, dưới bia tưởng niệm các chiến sĩ Nam tiến – Di tích cấp Quốc gia, hơn 30 bạn lớp chúng mình ai cũng xúc động rưng rưng khi nghe cô Nguyễn Thị Huệ - GV bộ môn Lịch Sử tường thuật lại sự hi sinh anh dũng của hơn 100 chiến sĩ Nam tiến cùng nhiều đồng bào Lạc Giao tử nạn trong cuộc chiến đấu chống lại thực dân Pháp. 

Học tập kiến thức đi đôi với rèn luyện thể chất và tinh thần

ádas - Ảnh 3
Lúc giải lao không thể thiếu những trò chơi vui nhộn do cô Đỗ Mai Phương - Tổng phụ trách Đội tổ chức thực hiện

Ngoài nắm được kiến thức từ bài giảng của thầy cô, việc đi bộ tham quan, quét dọn chăm sóc các di tích, hiện vật hay tham gia vào các trò chơi nhỏ giúp chúng mình tăng cường vận động thể chất, có lợi cho sức khỏe và giúp sảng khoái tinh thần. Học ngoài trời cũng giúp chúng mình thêm yêu và bảo vệ môi trường tự nhiên hơn bằng những hành động nhỏ như không xả rác bừa bãi, tiết kiệm nguồn nước…

ádas - Ảnh 4
Cô Phạm Thị Dịu – Phó Hiệu trưởng nhà trường luôn là người theo sát động viên, khích lệ chúng mình trong từng buổi học ngoại khóa.

Tăng cường sự sáng tạo, củng cố thêm các kỹ năng mềm

Một lý do nữa khiến mình yêu thích những tiết học ngoài trời đó là sự sáng tạo và thay đổi suy nghĩ trước những vấn đề khó khăn trong học tập, mình cũng được rèn luyện thêm các kỹ năng giao tiếp ứng với mọi người, kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống… 

Bùi Nguyễn Thanh Hà

(Học sinh lớp 7A, trường THCS Phạm Hồng Thái, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh ĐăkLăk)

                                                         

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hành trình khám phá – Học Lịch Sử ngoài trời tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Học sinh tìm hiểu Thủ đô Hà Nội qua những trang sách

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), cô và trò trường Tiểu học Dịch Vọng A đã tổ chức Ngày hội tuyên truyền và giới thiệu sách với chủ đề "Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" và Hội thi tổ chức “Hội thi trưng bày và giới thiệu sách”.

Aerobic lấp lánh ánh vàng

Đội tuyển Aerobic trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận lần thứ X năm 2024.

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.