Hé lộ lý do giúp Chanathip được về sớm dự AFF Cup

Đức Tuấn
Đội tuyển Thái Lan đã triệu tập những cầu thủ xuất sắc nhất trong đó có Chanathip cho chiến dịch AFF Cup 2020.

Do phải chịu sự quản lý của CLB Consadole Sapporo (Nhật Bản), ngôi sao được mệnh danh "Messi Thái Lan", tiền vệ Chanathip Songkrasin sẽ tập trung muộn hơn các đồng đội. Giới chuyên môn thậm chí dự đoán cầu thủ sinh năm 1993 có thể lỡ trận ra quân của Thái Lan với Timor Leste. Ngoài Chanathip, hậu vệ Theerathorn cũng gặp thế khó tương tự.

Nhưng theo như truyền thông Thái Lan tiết lộ, Chanathip đã xin phép CLB chủ quản để sang Singapore tập trung sớm hơn và điều này đã được chấp thuận.

Hé lộ lý do giúp Chanathip được về sớm dự AFF Cup - Ảnh 3
Thái Lan đến AFF Suzuki Cup 2020 với dàn ngôi sao xuất sắc nhất hiện nay trong đó có Chanathip

Việc lên máy bay rời khỏi Nhật Bản thời điểm này đương nhiên sẽ khiến Chanathip không thể đá trận cuối ở J1 League 2021 vào ngày 4/12. Nhưng xem ra điều này cũng chẳng còn quá quan trọng do CLB chủ quản của cầu thủ này đã hết mục tiêu phấn đấu ở giải năm nay. Trải qua 37 vòng đấu, CLB Consadole Sapporo đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng J1 League 2021.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng Mihailo Petrovic hoàn toàn không nhất thiết phải níu giữ cầu thủ có chiều cao 1m58 này. Chia sẻ trên trang chủ đội tuyển Thái Lan, Chanathip cũng xác nhận việc bản thân rời CLB ngay sau vòng 37 sẽ không ảnh hưởng tới thành tích chung của đội. "Tôi có trao đổi với HLV trưởng và ông ấy hứa sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi cần phục vụ ĐTQG. Ông ấy biết điều đó."

Hé lộ lý do giúp Chanathip được về sớm dự AFF Cup - Ảnh 1
Mano Polking lạc quan về chất lượng nhân sự đội tuyển Thái Lan trên hành trình chinh phục AFF Cup.

Về phần HLV trưởng tuyển Thái Lan Alexandre Polking, ông rất đề cao các cầu thủ xứ Chùa Vàng đang thi đấu ở nước ngoài: "Chanathip và Theerathon đều là những nhân tố quan trọng nhưng các đồng đội của họ cũng sẵn sàng thay thế bất cứ khi nào. Tất cả đều quyết tâm thể hiện mình tại AFF Cup 2020. Mục tiêu 3 điểm là điều mà chúng tôi sẽ nỗ lực giành lấy ở trận đấu ra quân".

AFF Cup 2020 sẽ bắt đầu thi đấu từ 5/12 đến 1/1/2022. Ở giải năm nay, tuyển Thái Lan chung bảng A cùng Myanmar, Singapore, Philippines và Timor-Leste.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hé lộ lý do giúp Chanathip được về sớm dự AFF Cup tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.