Hoa Tết nhộn nhịp "xuống phố"

Hoa, cây cảnh từ các tỉnh miền Tây và nhà vườn ở TP. Hồ Chí Minh đang được thương lái vận chuyển "xuống phố" phục vụ người dân chơi Tết.

Ghi nhận của phóng viên, dọc theo các tuyến đường Thành Thái, Bắc Hải (quận 10), Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức)… đã ngập tràn sắc màu của các loại hoa, cây cảnh như: Mai vàng, cúc mâm xôi, quất, kim ngân lượng, đỗ quyên, phát tài giáng long… Không khí Tết đã bắt đầu "tràn" xuống phố khi hoa được vận chuyển, mua bán sôi nổi, tấp nập.

Dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại trong cộng đồng, nên mọi người đi mua hoa đều tuân thủ đeo khẩu trang.


Người dân bắt đầu đi mua hoa Tết. Mỗi cặp cúc mâm xôi có giá 280.000 đồng.

Cô Thuỳ Dung, người bán hoa Tết trên đường Thành Thái cho biết: “Khoảng gần một tháng nay, cửa hàng đã nhập hơn 1.000 chậu hoa các loại như cúc mâm xôi, kim ngân lượng, đỗ quyên… từ các tỉnh miền Tây để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Hoa năm nay rẻ hơn so với năm ngoái, tùy thời điểm, giá mỗi cặp cúc mâm xôi là 280.000 – 360.000 đồng, kim ngân lượng mỗi chậu có giá từ 220.000 đồng – 1 triệu đồng, hoa đỗ quyên mỗi chậu có giá 3 triệu đồng”.

Cửa hàng Thùy Dung bán đủ các loại hoa Tết trên đường Thành Thái.

Mỗi chậu kim ngân lượng có giá từ 220.000 đồng – 1 triệu đồng.

Hoa đỗ quyên trưng Tết được bán với giá 3 triệu đồng/chậu.

“Mặc dù cuối năm bận rộn, nhưng tôi cũng phải tranh thủ mua đồ trang trí nhà cửa đón Tết. Hai chậu cúc mâm xôi tôi mới mua với giá 280.000 đồng, rẻ hơn nhiều so với cùng thời điểm năm ngoái. Ngoài ra, tôi còn mua thêm một số loại hoa cắt cành như tuyết mai, đào Nhật trưng trong nhà mong đón một năm mới an lành”, cô Diễm Mỹ chia sẻ.

 

Lan hồ điệp được bày bán trên đường Bắc Hải (quận 10).

Điểm bán cây phát tài giáng long tại giao lộ Thành Thái - Bắc Hải (quận 10) với giá từ 1 - 3 triệu đồng.

Quất chum được bày bán tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình).

Bưởi Diễn được bày bán rất nhiều tại công viên Hoàng Văn Thụ. Giá mỗi chậu từ 7 triệu đến hàng chục triệu đồng.

Năm nay, hoa tuyết mai được rất nhiều người dân TP. Hồ Chí Minh chọn mua về cắm trong những ngày Xuân về.

(theo Báo Tin tức)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hoa Tết nhộn nhịp "xuống phố" tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.