Học kỳ quân đội hè 2017: Lửa thử vàng - Gian nan thử sức

Chu Hải
TNTP - Là khóa huấn luyện đặc biệt do Báo Thiếu niên Tiền phong và trường đào tạo Sĩ quan Quân đội danh tiếng - Trường Sĩ quan Lục quân 1 phối hợp tổ chức.

Chương trình “HỌC VIÊN SĨ QUAN TRẺ TUỔI” - Lửa thử vàng gian nan thử sức dành cho các em học sinh Tiểu học (từ lớp 3), THCS và THPT

Thời gian : 8 ngày

Địa điểm: Trường Sĩ quan Lục quân 1, Sơn Tây, Hà Nội

Các khóa học:

Khóa 1: 29/5 (Thứ Hai) - 5/6/2017 (Thứ Hai)

Khóa 2: 8/6 (Thứ Năm) - 15/6/2017 (Thứ Năm)

Khóa 3: 17/6 (Thứ Bảy) - 24/6/2017 (Thứ Bảy)

Khóa 4: 28/6 (Thứ Tư) - 5/7/2017 (Thứ Tư)

Khóa 5: 8/7 (Thứ Bảy) - 15/7/2017 (Thứ Bảy)

8 ngày trong quân ngũ sẽ đem đến cho các em những BÀI HỌC, những KỸ NĂNG và CẢM XÚC vô cùng mới mẻ:

Xa rời vòng tay bao bọc của cha mẹ, các em học cách tự lập bản thân, khắc sâu tình cảm gia đình và nhận thức được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, cộng đồng.

Tham gia các chế độ sinh hoạt, học tập và rèn luyện như một người lính. Mỗi bài học là một thử thách, nhưng cũng là một “mốc son” đầy tự hào cho sự trưởng thành của các em.

Học và thực hành những kỹ năng sống cần thiết, giúp các em vượt qua những tình huống khó khăn trong cuộc sống.

Trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ của tình đồng chí, đồng đội .

ĐỒNG HÀNH VÀ CHĂM LO từng bữa ăn, giấc ngủ cho các em trong suốt chương trình là các anh trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, các anh chị cán bộ phụ trách. “Truyền lửa” cho các em trong các giờ học kỹ năng mềm là các chuyên gia tâm lý, các nhà báo có kinh nghiệm làm việc với thanh thiếu nhi.

ĐỊA ĐIỂM nơi các em sinh hoạt và học tập là một trong những TIỂU ĐOÀN KIỂU MẪU của Trường Sĩ quan Lục quân 1 với khu nhà ở riêng cho nam và nữ; có đội ngũ quân y sĩ chăm sóc sức khỏe học viên hàng ngày.

Chương trình đặc biệt có hiệu quả đối với các em học sinh có kế hoạch học tập xa nhà ở trong nước và nước ngoài.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH “HỌC VIÊN SĨ QUAN TRẺ TUỔI” HÈ 2017

➡ Ngày thứ nhất: NHẬP NGŨ

- Lễ xuất quân tại Hà Nội, đại diện trường Sĩ quan Lục quân 1 đón học viên. Các phụ huynh tham dự buổi lễ và tiễn các con lên đường.

- Nhận quân trang, biên chế tiểu đội, trung đội, kiểm tra sức khỏe.

- Xem biểu diễn võ thuật, kỹ chiến thuật trinh sát đặc nhiệm của chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm Lục quân.

- Học cách sắp xếp nội vụ, hoạt động team – building đồng đội TINH THẦN CHIẾN SĨ : Đánh trận, Ẩn nấp, Đồng lòng tấn công, Bảo vệ cứ điểm.

- Học cách rửa bát, giặt và phơi quần áo.

- Sinh hoạt tiểu đội. Học bài hát truyền thống QĐND.

- Viết “Nhật ký Chiến sĩ”: Ba điều ấn tượng ngày đầu nhập ngũ.

➡ Ngày thứ hai: THÍCH NGHI

- Tham gia buổi chào cờ theo nghi thức quân đội.

- Học và thực hành các kỹ năng Phòng vệ cơ bản: Học các thế võ, xử lý các tình huống khi gặp kẻ xấu

- Cuộc thi “Rung chuông vàng” phiên bản “Học viên sĩ quan trẻ tuổi” 2017.

- CLB sở thích: Thể thao; Đọc sách; Thả diều.

➡ Ngày thứ ba: RÈN LUYỆN

- Tìm hiểu: quân phục, quân hàm, quân hiệu QĐND Việt Nam.

- Thực hành sơ cứu thương.

- Trải nghiệm Quan sát, phát hiện mục tiêu, chỉ thị báo cáo; Lợi dụng địa hình, địa vật (gốc cây, mô đất, bờ tường...) để tăng bản năng tự vệ.

➡ Ngày thứ tư: TRANG BỊ KỸ NĂNG SỐNG

- Học các Kỹ năng Phòng vệ Thông minh (phòng chống cháy nổ, thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn)

- Học Tìm mật thư. Trải nghiệm các trò chơi quân sự.

- Ngày hội “Tìm kiếm tài năng Lục quân” 2017.

- Xem phim diễn tập Truyền thống Lục quân.

➡ Ngày thứ năm: PHẤN ĐẤU HOÀN THIỆN BẢN THÂN

- Học và thực hành các Kỹ năng phòng vệ cơ bản.

- Tìm hiểu vũ khí tự tạo của QĐND Việt Nam. Thăm nhà Truyền thống Lục quân.

- CLB sở thích: Thể thao; Đọc sách; Thả diều.

- Trải nghiệm báo động chiến đấu.

➡ Ngày thứ sáu: GIA ĐÌNH THÂN YÊU

- Chương trình “Thi tài chỉ huy”: Hội thao, cắm trại, thi gấp nội vụ giữa các tiểu đội.

- Ngày hội “Gia đình thân yêu” : Khắc sâu giá trị gia đình, biết yêu thương và chia sẻ với người thân (viết thư gửi người thân), nhận thư bố mẹ gửi.

➡ Ngày thứ bảy: TRẢI NGHIỆM

- Hành quân dã ngoại vào rừng bạch đàn; học mắc tăng võng, khám phá và đun thử bếp Hoàng Cầm (loại bếp đặc biệt của quân dân ta trong kháng chiến);

- Tổng duyệt văn nghệ chuẩn bị cho đêm lửa trại.

- Đêm lửa trại “Ấm áp tình đồng đội” ấn tượng.

➡ Ngày thứ tám: VỀ ĐÍCH

- Lễ bế giảng báo cáo thành tích học tập và trao Giấy chứng nhận của chương trình “Học viên sĩ quan trẻ tuổi”.

- Phụ huynh lên thăm trường dự hội thao báo cáo kết quả học tập của các con và dự lễ bế giảng khóa học.

Bên cạnh kế hoạch huấn luyện như trên, các hoạt động được duy trì đều đặn hàng ngày gồm: Bài tập thể dục “Chiến sĩ khỏe đẹp”, CLB sở thích (Thể thao; Đọc sách; Thả diều); Sinh hoạt tiểu đội; Viết “Nhật ký Chiến sĩ”.

Kinh phí: 4.150.000 đồng (chưa bao gồm VAT)

Kinh phí trên bao gồm : Quân trang (2 quần dài, 1 áo dài, 2 áo phông, mũ tai bèo), kinh phí đi lại và ăn ở, kinh phí đào tạo, kinh phí tổ chức các hoạt động, bảo hiểm cho học viên...).

Để biết thông tin và đăng ký khóa học, quý vị phụ huynh và các em học sinh liên hệ:

Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

043 2595416 - 0912242472 - 0915122327 - 0912777375.

Hoặc đăng ký trực tuyến tại đây

Hoạt động của các em học viên được cập nhật hàng ngày tại:

Website: www.hockyquandoitntp.vn

và Fanpage: https:src="//www.facebook.com/Học-kỳ-quân-đội-Báo-Thiếu-niên-Tiền-phong-Superkids-657450077683249

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học kỳ quân đội hè 2017: Lửa thử vàng - Gian nan thử sức tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.