Học sinh 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên nghỉ học tránh bão Etau

Từ hôm nay (ngày 10/11), 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên đã thực hiện lệnh cấm biển, cho học sinh nghỉ học để ứng phó với bão số 12 (bão Etau).

Từ hôm nay (ngày 10/11), 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên đã thực hiện lệnh cấm biển, cho học sinh nghỉ học để ứng phó với bão số 12 (bão Etau).

Ngày 9/11, ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa ký văn bản cho hơn 286.000 học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học từ ngày 10/11 để tránh bão Etau.

Theo đó, các trưởng phòng GD&ĐT, huyện, thị xã, thành phố và hiệu trưởng các trường được yêu cầu theo dõi tình hình bão; chằng chống trường lớp, đưa tài liệu, sách vở, thiết bị đến nơi an toàn, tránh bị ướt. Ở những vùng thấp trũng, các đơn vị thông báo cho phụ huynh đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Sau khi bão đi qua, các trường dọn vệ sinh trường, lớp học, đảo bảo công tác phòng chống dịch bệnh và đón họ sinh quay lại học tập bình thường, hoặc chủ động học sinh tiếp tục tạm nghỉ, tùy tình hình thực tế.

Tại tỉnh Khánh Hòa, hiện có khoảng 13.600 lao động làm việc trên các lồng bè, tập trung chủ yếu tại huyện Vạn Ninh, TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh. Bên cạnh đó, có khoảng 1.500 khách đang lưu trú tại 45 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nằm trên đảo và ven biển.

Cùng ngày 9/11 tại tỉnh Phú Yên, ông Trần Khắc Lễ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đã ký quyết định cho hơn 194.000 học sinh từ mầm non đến phổ thông nghỉ học từ ngày 10/11.

Theo đó, các trường học tổ chức trực ban 24/24. Hiệu trưởng trường học theo dõi tình hình mưa bão, nếu sạt lở, ngập lũ thì chủ động cho học sinh tiếp tục nghỉ đảm bảo an toàn và có kế hoạch bố trí thời gian dạy bù.


Vị trí và hướng di chuyển của bão Etau cập nhật lúc 4h ngày 10/11/2020. (Nguồn: NCHMF)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, lúc 6h ngày 10/11, vị trí cơn bão ở ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận với sức gió mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h ngày 10/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 04h ngày 11/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực phía Đông Cam-pu-chia với sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên nghỉ học tránh bão Etau tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.