Học sinh Australia sản xuất thuốc cho người nhiễm HIV

Vũ Hồng Loan
Một nhóm học sinh lớp 11 ở Sydney (Úc) đã bào chế được 3,7 gram pyrimethamine, loại thuốc được dùng cho người nhiễm HIV và sốt rét với chi phí 20 USD.

Các học sinh lớp 11 tại Úc vừa bào chế thành công một hoạt chất sử dụng trong thuốc dành cho những người có hệ thống miễn dịch suy yếu bao gồm người nhiễm HIV, người bị sốt rét hay các bà bầu với chi phí cực kỳ rẻ.

Với chi phí chỉ 20 USD, một nhóm học sinh lớp 11 ở trường trung học Sydney Grammar ở Sydney (Úc) đã bào chế được 3,7 gram pyrimethamine, một hoạt chất sử dụng trong thuốc Daraprim, loại thuốc điều trị nhiễm ký sinh trùng toxoplasmosis, được nhiều bệnh nhân nhiễm HIV sử dụng vì họ có nguy cơ cao nhiễm ký sinh trùng này do suy giảm hệ miễn dịch. Lượng 3,7 gram pyrimethamine này đủ để sản xuất ra số thuốc Daraprim có giá trị từ 35.000 - 110.000 USD.

Nhóm nghiên cứu chế tạo Daraprim tại trường trung học chuyên Sydney.

Năm ngoái, Martin Shkreli, giám đốc điều hành hãng dược phẩm Turing tại New York - cho tăng giá thuốc Daraprim từ 13,5 USD lên 750 USD (gấp 55 lần). Việc tăng giá này khiến dư luận phẫn nộ.

Tiến sĩ Alice Williamson, giảng viên tại trường Y thuộc Đại học Sydney, Australia, cũng cảm thấy bất bình trước sự tăng giá vô lý của Turing. Bà quyết định tìm ra giải pháp nhằm giúp đỡ các bệnh nhân.

"Tôi không thể chấp nhận việc này. Giá thành sản xuất Daraprim thực ra rất rẻ. Lâu nay, nó vốn được bán với giá khá thấp", vị tiến sĩ nói.

Sau đó, bà lên ý tưởng để học sinh sản xuất thuốc tại phòng thí nghiệm của trường, vì quá trình sản xuất Daraprim khá đơn giản. Bà cho rằng học sinh trung học hoàn toàn có thể làm được mà không cần đào tạo bài bản.

Một nhóm học sinh lớp 11 ở trường trung học Sydney Grammar đã cần mẫn làm việc trong phòng thí nghiệm của nhà trường để bào chế ra hoạt chất pyrimethamine dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Alice Williamson. Mục đích của họ là nhằm chứng minh rằng thuốc Daraprim đã bị thổi giá lên mức quá phi lý.

Nhóm học sinh lớp 11 ở trường trung học Sydney Grammar ở Sydney (Úc) đã bào chế thành công hoạt chất pyrimethamine.

Trường chuyên Sydney đủ khả năng tài chính chi trả cho thiết bị, hóa chất, thành phần dược phẩm. Họ cũng có cơ sở vật chất phục vụ cho việc sản xuất thuốc. Những thành viên trong nhóm đều là các học sinh xuất sắc, tự tin và có quyết tâm cao, sẵn sàng bỏ sức nghiên cứu, tìm tòi để hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân sốt rét, người nhiễm HIV.

Nhóm cũng sẵn lòng chia sẻ công việc, thành quả lên Internet. Các nhà khoa học trên thế giới có thể quan sát những dữ liệu trong quá trình sản xuất và cố vấn để các bạn đẩy nhanh quá trình.

Phó giáo sư Matther Todd của Đại học Sydney chịu trách nhiệm cố vấn chính. Ông cho biết rằng nhóm học sinh trường chuyên Sydney từng xuất hiện trong chương trình truyền hình, thảo luận về vấn đề sản xuất và bán methamphetamine dạng tinh thể. Vì thế, ông tin tưởng vào khả năng của các bạn, khẳng định họ sẽ tiến hành sản xuất Daraprim thành công và an toàn nếu được dẫn dắt đúng hướng.

 

Milan Leonard, một thành viên trong nhóm học sinh này, cho biết các bạn ấy đã trải qua nhiều thất bại trước khi bào chế được hoạt chất pyrimethamine và thành công này đã khiến họ hạnh phúc tột cùng. Một học sinh khác tên Brandon Lee nói: "Chúng tôi đã làm việc trong thời gian dài và gặp phải nhiều khó khăn nhưng chúng tôi không từ bỏ hy vọng".

Tại hầu hết các nước, giá thuốc có hoạt chất pyrimethamine giống như thuốc Daraprim được bán với giá 1 - 2 USD/viên.

Tại Mỹ, Công ty dược phẩm Imprimis Pharmaceuticals cũng bán một loại thuốc có thể thay thế Daraprim với giá 1 USD/viên nhưng thuốc này chưa được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép. Daraprim sẽ được bán tại Australia với giá 13 AUD một vỉ 50 viên, nhưng khó có thể bán tại Mỹ do vấn đề pháp lý.

Loan Vũ (dịch)

Nguồn: Daily Mail

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Australia sản xuất thuốc cho người nhiễm HIV tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3986192/Year-11-Sydney-Grammar-students-create-drug-treat-malaria-HIV-20-U-S-pharma-bro-hikes-prices.html

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.