Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi Tài năng Robot ROBOTACON WRO 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 23/8 tại trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), quy tụ gần 500 thí sinh thuộc 160 đội đến từ 12 tỉnh, thành phố và một số đội khách mời quốc tế.
Góp mặt tại vòng thi, cả 7 đội có học sinh trường THCS chất lượng cao Giảng Võ 2 tham gia đều đạt chứng chỉ; trong đó, 5 đội lọt nhóm 5 đội dẫn đầu toàn quốc.

Những thành tích nổi bật
Ở bảng B1, đội GV2-HSRL-B1-03 gồm Hoàng Nam Khánh và Phạm Tùng Lâm (lớp 7A1) đạt Chứng chỉ Bạc, lọt nhóm 5 đội dẫn đầu toàn quốc. Hai đội còn lại của trường tại bảng B1 cũng thi đấu ấn tượng, lần lượt giành Chứng chỉ Bạc và Chứng chỉ Đồng.
Tại bảng B2, hai đội của trường THCS chất lượng cao Giảng Võ 2 cùng giành Chứng chỉ Vàng và được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự sân chơi quốc tế tại Hyderabad (Ấn Độ).
Trong đó, đội GV2-HSRL-B2-01 gồm Trần Minh Quân (lớp 9A1) và Trần Quỳnh Nhi (lớp 6A10) xếp trong Top 3 toàn quốc. Đội GV2-HSRL-B2-02 gồm Tạ Ngọc Gia Bảo (lớp 9A3), Đặng Đức Nhật Minh (lớp 8A2) và Vũ Đức Lâm (lớp 8A7) xếp trong Top 4 toàn quốc.
Tiếp nối chuỗi thành tích, đội GV2-HSRL-B2-03 gồm Nguyễn Đức Hải Lâm và Lê Trường Vĩ (lớp 9A1) giành Chứng chỉ Bạc, giải Khuyến khích và lọt nhóm 5 đội dẫn đầu toàn quốc.
Niềm vui của nhà trường còn được nối dài với thành tích của Lê Quang Huy (lớp 7A1). Là thành viên đội Vô địch bảng B1, Quang Huy giành Chứng chỉ Vàng và được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết WRO thế giới tại Puerto Rico.
Nuôi dưỡng niềm đam mê STEM
Kết quả tại Quy Nhơn tiếp nối hành trình đáng tự hào của học sinh Giảng Võ 2 tại các sân chơi Robotics. Năm 2024, học sinh nhà trường giành vị trí Á quân thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2025, trường có 5 đội lọt nhóm 10 đội dẫn đầu toàn quốc, 28/28 học sinh tham dự đạt chứng chỉ.
Năm 2026, cả 7 đội có học sinh của trường tham gia đều lọt nhóm 10 đội dẫn đầu toàn quốc; 15/15 học sinh đạt chứng chỉ và nhiều em giành quyền tranh tài tại các đấu trường quốc tế.
Phía sau những thành tích ấy là quá trình học sinh kiên trì thiết kế, lập trình, thử nghiệm và cải tiến robot. Qua đó, các em được vận dụng kiến thức Toán học, Khoa học, Công nghệ và Tin học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, đồng thời rèn luyện tư duy sáng tạo, khả năng hợp tác và bản lĩnh vượt khó.
Những nỗ lực thúc đẩy giáo dục STEM của trường THCS chất lượng cao Giảng Võ 2 cũng được Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam ghi nhận. Cùng với sự quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất của phường Giảng Võ, nhà trường đang từng bước xây dựng môi trường giáo dục STEM bài bản, hiện đại, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực và làm chủ công nghệ.
Vòng Chung kết toàn quốc tại Quy Nhơn đã khép lại, nhưng một hành trình mới đang mở ra. Từ Giảng Võ đến Quy Nhơn, rồi hướng tới Ấn Độ và Puerto Rico, những robot nhỏ đang mang theo ước mơ lớn của học sinh trường THCS chất lượng cao Giảng Võ 2.









