Học sinh huyện Củ Chi, Hóc Môn có thể sớm trở lại trường

Minh Hồng
Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các xã dịch cấp độ 1, 2 ở huyện Hóc Môn và Củ Chi có thể sớm cho học sinh trở lại trường.

Trong Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ đại biểu Quốc hội TP. HCM ở huyện Hóc Môn, Củ Chi ngày 16/11, Chủ tịch Phan Văn Mãi đã đề nghị hai huyện Hóc Môn và Củ Chi nghiên cứu phương án, tổ chức để học sinh các xã cấp độ dịch 1, 2 trở lại trường. 

Trước hai huyện trên, học sinh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ là những học sinh đầu tiên của TP.HCM đi học trở lại sau thời gian dài ở nhà vì dịch COVID-19. Hiện huyện Hóc Môn có khoảng 110.000 học sinh các cấp, huyện Củ Chi có gần 91.000 em.

Học sinh huyện Củ Chi, Hóc Môn có thể sớm trở lại trường  - Ảnh 2
Học sinh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ tới trường hôm 20/10. Các em là những học sinh đầu tiên của TP.HCM đi học trở lại. Ảnh: Tuổi trẻ

Người đứng đầu chính quyền TP. HCM cho rằng việc mở cửa trường học ở các xã ngoại thành có nhiều thuận lợi hơn nội thành vì thầy cô và học sinh hầu như chỉ sống trên một địa bàn, từ đó hạn chế đi lại. Ngoài ra, ở hai huyện Hóc Môn, Củ Chi, số vùng xanh đang chiếm ưu thế. Thành phố cũng lên phương án, tiêu chí an toàn trường học, có giải pháp xử lý với tình huống có F0. Trong tuần này, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cần hoàn thiện kế hoạch để mở lại trường học.

Thời gian qua, hơn 1.7 triệu học sinh TP.HCM phải dừng tới trường học trực tiếp, chuyển sang học online. Tuy nhiên phương pháp này kéo theo nhiều hệ lụy: học sinh thiếu phương tiện học tập, nhiều bạn nghiện game hoặc gặp vấn đề sức khỏe do dùng máy tính quá nhiều,... Mở cửa trường học không phải là vấn đề đơn giản, nhất là với TP đông học sinh như TP.HCM.

Học sinh huyện Củ Chi, Hóc Môn có thể sớm trở lại trường  - Ảnh 3
Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, TP.HCM dự định mở cửa trường học từ ngày 10/12 với các địa phương cấp độ dịch 1 và 2. Ngành giáo dục sẽ tập huấn phòng chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên vào 8/12, họp phụ huynh ngày 9/12. Tuy nhiên, mỗi quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ có cách triển khai riêng căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn. UBND TP. HCM là đơn vị quyết định thời điểm học sinh đi học trở lại trường. 

Theo công bố của Sở Y tế, từ 6-12/11, TP. HCM có 10 quận, huyện cấp độ 1 gồm: 1, 4, 5, 6, 7, 8, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình, Bình Chánh; 11 địa phương ở cấp 2 là: 3, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, Nhà Bè, Thủ Đức; địa phương duy nhất ở cấp độ 3 là Cần Giờ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh huyện Củ Chi, Hóc Môn có thể sớm trở lại trường tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Học sinh tìm hiểu Thủ đô Hà Nội qua những trang sách

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), cô và trò trường Tiểu học Dịch Vọng A đã tổ chức Ngày hội tuyên truyền và giới thiệu sách với chủ đề "Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" và Hội thi tổ chức “Hội thi trưng bày và giới thiệu sách”.

Aerobic lấp lánh ánh vàng

Đội tuyển Aerobic trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận lần thứ X năm 2024.

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.