Học sinh Nam Phi "chật vật" trong lớp học có tới 100 người

Chi Đặng
Có tới 100 học sinh cùng ngồi chung một lớp học ở Nam Phi.

Cô học sinh Zandile Matola là mộ trong 86 học sinh lớp 78C tại trường Trung học Attwell Madala. Nhưng ở trường, cô bạn 14 tuổi này phải chia sẻ chiếc bàn học với 4 bạn khác, có lúc là 5. Còn một chiếc ghế phải chia làm 2.

Zandile chia sẻ rằng mình khó có thể tập trung khi ngồi cùng rất đông các bạn, mà hầu hết không ai có thể di chuyển trong lớp vì không có lối trống.

Zandile chia sẻ về ước mơ của minh: "Lý do tôi muốn trở thành bác sĩ vì tôi yêu nó và muốn được giúp đỡ người khác. Nhưng tất cả những gì tôi mong muốn ở tương lai đều phải trải qua sự khó khăn khi học tập ở đây".

Trường Attwwell được xây dựng từ năm 1976, vì thế mà hiện tại rất thiếu thốn và cơ sở vật chất xuống cấp: không có phòng thí nghiệm, không có phòng học máy tính, không có thư viện.

Hầu hết các phòng học ở đây đều xuống cấp như sàn nhà vỡ, cửa hỏng, lớp nào cũng đông. Lớp 10C2 có 84 học sinh trong một phòng học, lớp 10 A1 với 85 em và lớp 10 A2 là 79 học sinh, trong khi hai lớp 10 còn lại là 67 học sinh/lớp.

Lớp học quá tải ở trường Attwell Madala. (Ảnh chụp màn hình)

Chính bởi sự chật chội, cơ sở vật chất xuống cấp, phụ huynh học sinh trường Attwell Madala đã có những ý kiến để con em họ được học phòng rộng hơn, đủ bàn ghế.

Chú Ndoyisile Fudumele phụ huynh của hai học sinh tại trường Attwwell cho biết thật buồn khi con mình phải học tập trong điều kiện thiếu thốn đến thế.

Không chỉ riêng trường Attwell Madala mà trường tiểu học và Trung học Enduku ở Engcobo, trường Trung học Dudumayo ở Mqanduli  và trường trung học Mnceba ở Ntabankulu cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Nam Phi "chật vật" trong lớp học có tới 100 người tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Cách tính điểm ưu tiên mới trong tuyển sinh đại học 2026

Điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2026 không còn được cộng “cứng” như trước. Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt điểm càng cao thì mức điểm ưu tiên càng giảm, nhằm bảo đảm công bằng hơn trong xét tuyển.

TP Huế rộn ràng Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026

Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 tại TP Huế không chỉ là ngày hội của những người làm báo, mà còn là điểm hẹn văn hóa đầu xuân, nơi bạn đọc nhỏ tuổi được hòa mình vào không gian báo chí sáng tạo, giàu bản sắc và đậm hơi thở thời đại số.