Học sinh rộn ràng trở lại trường học sau "kỳ nghỉ tết dài nhất lịch sử"

Hôm nay, 4/5 đồng loạt học sinh, sinh viên nhiều tỉnh thành trên cả nước cùng đến trường sau thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Đảm bảo an toàn cho học sinh là vấn đề được các trường quan tâm. Căn cứ bộ tiêu chí an toàn trường học trong dịch COVID-19 của Bộ GD&ĐT, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các trường học đã phân công giáo viên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khuôn viên trường.

Các cơ sở đào tạo cũng chuẩn bị xà phòng, nước rửa tay, thiết bị đo nhiệt độ. Nhà trường đặc biệt chú ý phương án bố trí lớp học, giờ học để đảm bảo khoảng cách an toàn cho học sinh.

Ở Hà Nội, sáng nay tất cả học sinh các lớp THCS và THPT trên địa bàn tấp nập trở lại trường. Còn tại TP. Hồ Chí Minh học sinh lớp 9 và lớp 12 được bố trí đến lớp sớm, các cấp học khác sẽ đi học lại theo từng giai đoạn mà UBND thành phố đã lên kế hoạch.

Tại điểm trường Trung học cở sở Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội), ngay từ 6 giờ sáng, nhà trường đã tập trung đón học sinh trở lại trường.

Tại điểm Trường liên cấp Marie Curie (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhà trường đã tiến hành việc đón học sinh sau kỳ nghỉ dài một cách bài bản.

 

Ở trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mỗi lớp sẽ có đại diện học sinh cùng với cô giáo chủ nhiệm ghi lại nhiệt độ vào hồ sơ của từng học sinh.

Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) dán vị trí và yêu cầu học sinh đứng giãn cách.

 

Tại Thừa Thiên-Huế, mỗi học sinh ngồi riêng một bàn để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Tại Trường THCS Nguyễn Văn Phú, quận 11, TP. Hồ Chí Minh các bạn học đến trường được đo nhiêt độ, rửa tay và hướng dẫn đảm bảo an toàn đầy đủ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh rộn ràng trở lại trường học sau "kỳ nghỉ tết dài nhất lịch sử" tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.