Học sinh thi vẽ tranh "Hà Nội trong em"

PV
Mới đây, UBND quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) tổ chức Cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh các trường tiểu học, chào mừng 62 năm Ngày thành lập quận và hướng tới kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Đến tham dự cuộc thi có nhà giáo Cấn Văn Đa - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận; cô Nguyễn Thị Hồng Oanh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận; đại diện Ban Giám hiệu các trường tiểu học trên địa bàn quận.

Cuộc thi được tổ chức tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông đã thu hút sự tham gia tranh tài của hơn 200 thí sinh nhỏ tuổi đến từ 19/19 trường Tiểu học thuộc quận, với sự cổ vũ của đông đảo phụ huynh, người thân và thầy, cô giáo.

Cuộc thi thu hút các trường tiểu học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tham gia.
Cuộc thi thu hút các trường tiểu học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tham gia.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của quận chào mừng kỷ niệm 1.984 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2024), 63 năm Ngày thành lập quận Hai Bà Trưng (1961-2024) và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) với chủ đề: “Hà Nội trong em”; “Em yêu Hà Nội - thành phố vì hòa bình”; “Hà Nội thắp sáng những ước mơ”.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao quận Hai Bà Trưng phát biểu khai mạc Cuộc thi
Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao quận Hai Bà Trưng phát biểu khai mạc Cuộc thi

Thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Cuộc thi, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao quận Hai Bà Trưng Trần Trung Hiếu khẳng định, cuộc thi là dịp để các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc quận Hai Bà Trưng khơi dậy, bồi dưỡng thêm tình yêu của các em học sinh đối với Hà Nội, tạo dựng sân chơi bổ ích giúp phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật hội họa ở các em học sinh lứa tuổi Tiểu học trên địa bàn quận.

Thông qua đó, nhằm kịp thời phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu mỹ thuật, hội họa và tìm kiếm, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để bồi dưỡng, phát huy tối đa mọi năng khiếu, sở trường, niềm đam mê sáng tác hội họa cho các em học sinh, từ đó phát triển những tài năng sáng tạo cho quận nhà.

Đây là sân chơi giúp các bạn học sinh thể hiện năng khiếu vẽ tranh.
Đây là sân chơi giúp các bạn học sinh thể hiện năng khiếu vẽ tranh.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao đã trao 08 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba và 40 giải Khuyến khích cho các thí sinh có tác phẩm tham dự. Các bức tranh đạt giải sẽ được Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn để giới thiệu, triển lãm, trưng bày trong ngày hội sách và văn hóa đọc quận Hai Bà Trưng năm 2024 tại Không gian phố đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh thi vẽ tranh "Hà Nội trong em" tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh THCS

Mới đây, tại Ninh Bình trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Huyện đoàn Kim Sơn, Phòng GD&ĐT huyện Kim Sơn tổ chức Chuyên đề tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh trường THCS Cồn Thoi.

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).