
Hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh Tiểu học
Từ năm học 2025–2026, học sinh tiểu học tại các xã miền núi và khu vực bãi giữa sông Hồng sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng/ngày/học sinh để phục vụ bữa ăn chính trong ngày học bán trú.
Đối với học sinh tiểu học tại các khu vực khác trên địa bàn thành phố, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/ngày/học sinh. Trong trường hợp nhà trường và phụ huynh thống nhất mức ăn cao hơn, phần chênh lệch sẽ do phụ huynh chi trả, nhưng vẫn đảm bảo mức ăn tối thiểu 30.000 đồng/ngày/học sinh.

Chính sách này áp dụng theo số ngày học thực tế, tối đa 9 tháng/năm học. Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước, trong đó ngân sách thành phố sẽ đảm bảo toàn bộ kinh phí cho năm 2025.
Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và người dân khó khăn
Cùng ngày, HĐND TP. Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết về hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội theo Luật Thủ đô. Đối tượng được hỗ trợ bao gồm:
Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, chưa có thẻ bảo hiểm y tế, đang học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập.
Người dân tộc thiểu số chưa tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.
Người cao tuổi (70–74 tuổi) chưa có thẻ bảo hiểm y tế.
Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố.
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của Nghị định số 159/2025/NĐ-CP.

Về mức hỗ trợ, thành phố sẽ:
Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số chưa có thẻ.
Hỗ trợ thêm 30% mức đóng cho người dân tộc thiểu số từng sinh sống tại các xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016–2020 nhưng không còn thuộc diện trong giai đoạn 2021–2025.
Hỗ trợ thêm 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như đã nêu trên.
Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được hỗ trợ thêm phần đóng bảo hiểm hằng tháng tính trên mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.
Việc HĐND TP. Hà Nội thông qua 2 Nghị quyết quan trọng nói trên là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực chăm lo của thành phố dành cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Những chính sách thiết thực này không chỉ tạo điều kiện để các em được chăm sóc tốt hơn về sức khỏe và dinh dưỡng, mà còn góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và các dịch vụ xã hội.