Học sinh TP. Hồ Chí Minh nghỉ học phòng COVID-19 từ ngày 2/2

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, toàn bộ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh sẽ dừng đến trường vào ngày mai 2/2, đồng thời thực hiện chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên internet.

Điều này đồng nghĩa với việc học sinh sinh viên TP. Hồ Chí Minh được nghỉ Tết Nguyên đán, sớm hơn một tuần so với kế hoạch trước đó.

 

 

Ngày 1/2/2021, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký văn bản về việc cho học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh ngưng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, từ ngày mai (2/2), UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh dừng đến trường. Nhà trường, giáo viên thực hiện chuyển đổi sáng hình thực dạy và học trên internet để đảm bảo chương trình học.

Được biết, TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 1,74 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, hệ giáo dục thường xuyên cùng hơn 100.000 giáo viên, nhân viên trường học. Theo kế hoạch năm học, học sinh TP HCM nghỉ Tết Nguyên đán từ 8/2 đến 16/2/2021 (từ 27/12 đến 5/1 Âm lịch).

Trước đó, tại TP. Hồ Chí Minh đã có xuất hiện ca bệnh COVID-19 do có liên quan đến các ca bệnh ở Hải Dương. Bên cạnh đó, một số trường học cũng có học sinh, phụ huynh là F1, F2 và F3 của các ca bệnh và hiện đã được cho nghỉ học ở trường…

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh TP. Hồ Chí Minh nghỉ học phòng COVID-19 từ ngày 2/2 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.