Vì thế để giúp các bạn học sinh nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, báo TNTP&NĐ đã phối hợp với trường Tiểu học Thiên Hộ Dương (quận 10, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Hiểu và thực hành Luật trẻ em – Quyền trẻ em” với sự chia sẻ của Thạc sĩ công tác xã hội Đinh Văn Thịnh.
Thạc sĩ Đinh Văn Thịnh mời các bạn học sinh trả lời câu hỏi nhận biết về vùng riêng tư trên cơ thể.
Thạc sĩ Đinh Văn Thịnh tạo không khí rộn ràng cho các bạn bằng phần đố vui gọi tên các bộ phận cơ thể được hát trong bài hát, xác định vùng riêng tư của cơ thể (môi, ngực, vùng giữa hai đùi, mông).
Thạc sĩ Đinh Văn Thịnh đang phổ biến về 5 “báo động” cho các bạn học sinh.
Bên cạnh đó, Thạc sĩ Đinh Văn Thịnh giúp các bạn nhận biết 5 “báo động” lần lượt là: Báo động nhìn, Báo động nói, Báo động sờ/chạm, Báo động động ôm, Báo động một mình. Nếu các bạn rơi vào một trong những báo động nêu trên như bị người khác nhìn chằm chằm, sờ chạm,… vào vùng riêng tư, các bạn phải báo ngay với người lớn hoặc gọi cho tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để được hỗ trợ, phòng chống xâm hại.
Bạn Huỳnh Hồ Hiếu Bảo (lớp 4/1) vui vẻ và phấn khởi khi nhận phần quà của chương trình.Cô Đặng Thị Tuyết Lan (Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 10, TP. Hồ Chí Minh – bìa phải) và nhà báo Ngô Hồng Phước (Trưởng cơ quan đại diện báo TNTP & NĐ tại TP. Hồ Chí Minh) trao học bổng “Cùng em vui đến trường” của báo TNTP&NĐ đến 5 bạn vượt khó học tốt, 500.000đ/suất.Thầy Trần Anh Huy - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thiên Hộ Dương (áo xanh) và Nhà báo Nguyễn Văn Luyến (Phó Trưởng cơ quan đại diện báo TNTP & NĐ tại TP. Hồ Chí Minh (áo trắng) trao tặng 10 phần quà cho các bạn tham gia tốt phong trào.Đại diện các lớp nhận quà tặng của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan).
Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online
Trong cái nắng tháng Tư trong vắt và rực rỡ, sân trường Tiểu học Lĩnh Nam bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi trở thành trạm dừng chân tiếp theo của “Chuyến tàu yêu thương - Mang sách tới trường”.
Thông qua chương trình tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội), học sinh không chỉ được nâng cao nhận thức mà còn chủ động trang bị kỹ năng nhận diện, lên tiếng và phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trong bối cảnh mới.
Không còn là những buổi tuyên truyền khô cứng với văn bản và quy định, pháp luật đang được “dịch chuyển” sang một hình thức mới – gần gũi hơn, trực quan hơn và quan trọng nhất là phù hợp với cách tiếp nhận của thế hệ trẻ…
Trước những nguy cơ tiềm ẩn về tình trạng học sinh vi phạm pháp luật. việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm đang được các nhà trường, Công an thành phố Hà Nội quan tâm triển khai đồng bộ. Cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Tiết học Gen Z - Tự hào Hà Nội, sống chuẩn an toàn”.
Tiếng cười, những tràng vỗ tay và sự háo hức hiện rõ trên từng gương mặt học sinh tại Trường THCS Trần Duy Hưng khi thông điệp “Hiểu luật để sống chuẩn, ứng xử văn minh” được truyền tải sinh động qua chương trình “Tiết học Gen Z - Tự hào Hà Nội, sống chuẩn an toàn”. Một tiết học đặc biệt, nơi kiến thức pháp luật trở nên gần gũi qua từng trải nghiệm.
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi, công tác tuyên truyền, phòng ngừa trong trường học tại Hà Nội đang được đổi mới mạnh mẽ. Không chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức, các chương trình hướng tới trang bị kỹ năng, hình thành “lá chắn” tự bảo vệ cho học sinh, từ đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
Đáng lẽ ở tuổi lên 8, em Nguyễn Thị Triệu Vy, học sinh lớp 3A7, trường Tiểu học 1, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) phải được sống trọn vẹn trong những ngày tháng hồn nhiên, cắp sách tới trường, nô đùa cùng bạn bè. Thế nhưng, số phận lại đưa em rẽ sang một hành trình đầy nghiệt ngã khi em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu khi vừa học xong lớp 1.
Apple được cho là đang chuẩn bị nâng cấp mạnh mẽ khả năng chỉnh sửa ảnh trên iPhone bằng trí tuệ nhân tạo, với loạt tính năng mới dự kiến ra mắt cùng iOS 27 vào mùa thu năm nay.
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng. Các cơ quan báo chí được kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Danh sách “7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới 2026” do Condé Nast Traveller công bố không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoạn mục của hành tinh, mà còn gợi mở một xu hướng du lịch mới, nơi con người tìm về những vùng đất nguyên sơ, chậm lại để lắng nghe thiên nhiên.
Giai đoạn ôn thi là thời điểm cơ thể và trí não của các sĩ tử phải hoạt động với cường độ cao. Học sinh cần nguồn năng lượng dồi dào để duy trì sự tập trung, khả năng tư duy và ghi nhớ lâu dài.
Có bao giờ bạn tự hỏi, một món quà nhỏ hay một lá thư mình gửi đi sẽ trải qua những gì trước khi đến tay người nhận? Đằng sau mỗi bưu gửi tưởng chừng đơn giản ấy lại là cả một hành trình dài, được tạo nên bởi con người, công nghệ và một hệ thống vận hành bền bỉ của Bưu điện Việt Nam.
Với Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.
Vượt qua nhiều thách thức chung của thị trường năm 2025, Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK) tiếp tục duy trì vững chắc vị thế tiên phong trong ngành sữa tươi sạch, ghi dấu bằng mức tăng trưởng hai con số và sự ra mắt liên tục của những sản phẩm tốt cho sức khỏe.
Hơn 10.000 người lao động đang làm việc trên toàn chuỗi sản xuất khép kín của TH chính là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa tinh thần Anh hùng Lao động và phẩm hạnh Anh hùng trong đời sống sản xuất hằng ngày. Đó là những con người miệt mài lao động, không ngừng đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ cao…