Học sinh Việt Đức gói bánh chưng tặng bạn nghèo

Nguyễn Nhật Linh
Chiều 9/1/2017 tại trường Trung học phổ thông Việt Đức- Hà Nội, Đoàn trường đã phát động chương trình “Bánh chưng cho em”, quyên góp được 550 bánh tặng học sinh tiểu học xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp trường Việt Đức tổ chức chương trình. Sự kiện này nhằm mục đích khích lệ tinh thần học tập, nỗ lực vươn lên của các bạn học sinh nghèo vùng cao nói chung và học sinh tiểu học tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai nói riêng.

Đối với nhiều bạn học sinh, đặc biệt là các bạn học sinh nước ngoài đang theo học theo chương trình kết hợp giáo dục của trường với các trường học tại Đức, đây cũng là cơ hội đầu tiên các bạn được tìm hiểu ý nghĩa và cách làm món bánh chưng truyền thống của dân tộc.

Jose Enrique Herna’Dez Sanchez lớp 10D3 cho biết: “Em đã được ăn thử món bánh chưng Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên em được quan sát những thao tác làm nên 1 chiếc bánh. Em rất hào hứng chờ đến khi bánh được luộc chín, và được trao đến tay các em học sinh ở Lào Cai. Rất tiếc rằng tiếng Việt của em hơi kém, nên phải nhờ một bạn khác viết lời chúc hộ.”

Cô Phạm Thị Thanh Huyền cố vấn Đoàn trường Trung học phổ thông Việt Đức cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi, giáo viên và học sinh toàn trường đã quyên góp được 550 chiếc bánh cho chương trình Bánh chưng cho em. Cùng với những tấm thiệp các em học sinh viết tay, những lời chúc tốt đẹp cùng với 550 chiếc bánh sẽ được chuyển lên Lào Cai ngay sau khi hoàn thành vào ngày 11/1/2017”.


Jose Enrique Herna’Dez Sanchez là học sinh ngoại quốc đang học lớp 10D3. Chiều 9/1 vừa qua, cậu bạn được lần đầu tiên học cách làm bánh chưng truyền thống cho ngày Tết của Việt Nam cùng các bạn của mình.

Bạn tự tay thực hiện những thao tác gói bánh chưng theo hướng dẫn.


Cả sân trường Việt Đức được biến thành một gian bếp lớn để các “đầu bếp” tuổi teen thực hành gói bánh chưng.


Các bạn nữ rất cẩn trọng trong từng công đoạn: xếp lá, đổ gạo, đặt nhân...


Công đoạn gấp lá gói bánh và buộc lạt đòi hỏi sự khéo léo, mềm dẻo của đôi tay nên khiến không ít cô gái lo lắng.


Sau khi hoàn thành việc gói bánh, các bạn học sinh Trung học cơ sở Việt Đức lại say sưa ghi những lời chúc Tết vào những tấm thiệp để gửi đến các bạn ở Y Tý, Lào Cai


Những tấm thiệp mang lời chúc dễ thương của học sinh Việt Đức.

Theo dantri

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Việt Đức gói bánh chưng tặng bạn nghèo tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.