Học sinh Việt Nam tỏa sáng tại cuộc thi The World Scholar’s Cup

Theo thông tin từ Trường THCS-THPT Newton, bạn Lê Đại Quang - lớp 6G0, trường THCS-THPT Newton đã rất xuất sắc giành rất nhiều huy chương Vàng trong cuộc thi The World Scholar’s Cup.

The World Scholar’s Cup là cuộc thi Học thuật đồng đội Quốc tế do tổ chức cùng tên khởi xướng dành cho học sinh trung học trên toàn thế giới. Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 70 quốc gia trên toàn cầu với hơn 40. 000 học sinh đăng kí tham dự.

Bạn Lê Đại Quang đã xuất sắc giành được 6 HCV, 6 HCB cá nhân Hanoi Skittle, Regional Round. Đội của Quang dành được 3 cúp đồng đội và vượt qua tất cả các đội tham gia để giành giải 1st Place Skittle để tiếp tục thi đấu vòng Global Round tại Úc.

Bạn Lê Đại Quang.

Ngày 19/8/2919, Đại Quang đã tham dự vòng thi đấu vòng Global Round tại Sydney và xuất sắc vượt lên các anh chị lớp 7,8,9 của 28 quốc gia trên thế giới để đoạt 2 HCV, 3 HCB. Trong 700 đội thi, đội của Quang là 1 trong 120 đội được chọn vào vòng chung kết tại đại học Yale ( Mỹ) tháng 11 sắp tới.

Lần đầu tiên tham dự The World Scholar’s Cup - sân chơi lớn nhất từng được tham gia từ trước tới nay, Quang thực sự hồi hộp, bỡ ngỡ và cả “choáng” nữa khi thấy toàn các bạn đến từ các trường lớn. Các bạn rất tự tin, nói tiếng Anh rất tốt”, nhưng không vì thế mà kết quả mình kém.

Thành công của HS Việt Nam trên đấu trường quốc tế đã khẳng định được bản lĩnh, tài năng và trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam. Hi vọng Quang đạt được những thành tích thật xuất sắc và ấn tượng trong vòng chung kết sắp tới.

Theo GD&TĐ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Việt Nam tỏa sáng tại cuộc thi The World Scholar’s Cup tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.