Sân chơi khoa học hấp dẫn
Sáng 26/8, tại trường THCS Yên Sở (phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội) đã diễn ra Ngày hội STEM - AI - Robotics, thu hút sự tham gia đông đảo của các đại biểu, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh. Sự kiện do nhà trường phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Learn to Leap - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực STEM và trí tuệ nhân tạo (AI), tổ chức.

Trong lời phát biểu khai mạc, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Yên Sở nhấn mạnh: “Trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, AI - Robotics và STEM không chỉ là lĩnh vực nghiên cứu mà đã trở thành “ngôn ngữ chung” của nhân loại. Từ y học, kinh tế, giao thông, đến giáo dục, trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông minh đang tái định hình toàn bộ đời sống. Chính vì vậy, việc nhà trường mạnh dạn tích hợp nội dung AI - Robotics và STEM vào chương trình học 2 buổi/ngày không đơn thuần là sự đổi mới phương pháp, mà còn là một bước chiến lược: chuẩn bị cho các em trở thành công dân toàn cầu, những người dẫn dắt tương lai bằng tri thức và sáng tạo”.

Những trạm trải nghiệm công nghệ độc đáo
Điểm nhấn của ngày hội là hệ thống 4 trạm trải nghiệm được thiết kế khoa học, giúp học sinh vừa học vừa chơi, vừa khám phá công nghệ hiện đại:
Trạm Robotics VEX123: Làm quen với robot thông minh, tự tay lập trình những thao tác điều khiển cơ bản.
Trạm Robotics Mindstorm: Sân chơi thi đấu đối kháng, nơi học sinh rèn tư duy chiến lược và khả năng phối hợp.
Trạm Lập trình viên tài ba: Trải nghiệm lập trình 3D cùng Roblox JemS, biến ý tưởng thành sản phẩm công nghệ sống động.
Trạm Thực tế ảo (VR/AR): Cánh cửa mở ra thế giới Metaverse, nơi học sinh được thử sức trong không gian công nghệ tương lai.

Ở mỗi trạm, không khí luôn náo nhiệt. Các bạn học sinh tập trung cao độ, hò reo cổ vũ khi robot di chuyển đúng lệnh hay khi sản phẩm ảo hiện ra trên màn hình.
Lan tỏa tinh thần đổi mới giáo dục
Ngày hội STEM - AI - Robotics đã mang đến trải nghiệm công nghệ thú vị nhưng hơn cả là giúp các bạn học sinh rèn kỹ năng mềm: lắng nghe, hợp tác, kiên nhẫn và sáng tạo. Ông Phạm Quốc Hùng - đại diện Learn to Leap chia sẻ, việc đưa Robotics, AI và STEM vào trường học là cách mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu, giúp học sinh Việt Nam tự tin bước ra thế giới.

Theo cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà, để giáo dục STEM - AI - Robotics phát triển bền vững cần 3 trụ cột: đội ngũ giáo viên tinh hoa, hệ sinh thái đối tác uy tín và học sinh chủ động trải nghiệm.
Bạn Đinh Vũ Nhật Phương (học sinh lớp 6A3), chia sẻ: “Lần đầu tiên được tham gia Ngày hội trải nghiệm trí tuệ nhân tạo AI và Robotics, tớ cảm thấy rất thích thú vì được tiếp cận những công nghệ mới mẻ. Tin học cũng là môn học mình yêu thích. Hy vọng tớ sẽ được tham gia những lớp học về AI để có thể tự mình lập trình điều khiển robot”.

