Hơn 40 học sinh nôn ói sau bữa ăn sáng với xôi chả

Phan Thoa
Trường có 260 em học sinh dân tộc nội trú. Trường cung cấp cho các em xuất ăn trưa và tối, riêng bữa sáng nhà trường ký hợp đồng với 1 đơn vị ở TP Phan Rang – Tháp Chàm cung cấp.

Thông tin từ báo Tiền phong, ngày 7/12, thầy Nguyễn Văn Biên, Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Ninh Phước (Ninh Phước, Ninh Thuận), cho biết: 42 em học sinh của trường có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như nôn ói, đi ngoài sau khi dùng bữa sáng.

42 em học sinh dân tộc nội trú có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa sáng có xôi và chả lụa. Ảnh: Tuấn Kiệt.

“Phần ăn sáng gồm có xôi và chả lụa được đơn vị tại TP Phan Rang -Tháp Chàm cung cấp. Sau khi ăn xong các cháu có biểu hiện nôn ói, đi ngoài. Hiện còn 35 em đang được theo dõi tại Trung tâm y tế huyện Ninh Phước”, thầy Biên cho biết.

Theo thầy Biên, nhà trường có 260 em học sinh dân tộc nội trú. Trường cung cấp cho các bạn suất ăn trưa và tối, riêng bữa sáng nhà trường ký hợp đồng với 1 đơn vị ở TP Phan Rang – Tháp Chàm cung cấp.

Tri thức trực tuyến cho biết,  sáng nay (7/12), các em ăn sáng xong đến khoảng 9h thì có biểu hiện ngộ độc thực phẩm nôn ói, đi ngoài. Nhà trường đã đưa các em đến Trung tâm y tế huyện Ninh Phước cấp cứu. 7 em học sinh bị nhẹ đã được cho xuất viện, còn 35 em vẫn đang theo dõi.

Cơ quan chức năng Ninh Thuận đã tiến hành lấy mẫu thức ăn, các bệnh phẩm để điều tra làm rõ vụ việc.

Minh Anh (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hơn 40 học sinh nôn ói sau bữa ăn sáng với xôi chả tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.