Ian Wright nói ra cái tên Man Utd chỉ cần "bắt chết" là hạ được Arsenal

Anh Tú
Những nhận định của cựu danh thủ Ian Wright trước thềm trận đại chiến giữa Arsenal và Man Utd.

Rạng sáng mai, Man Utd và Arsenal sẽ đụng độ nhau tại sân vận động Old Trafford. Cả hai đội đều có những bước chạy đà rất tốt trước thềm màn so tài này và với phong độ của đôi bên, rất khó để nhận định xem Pháo Thủ hay Quỷ Đỏ sẽ giành được chiến thắng.

Ian Wright nói ra cái tên Man Utd chỉ cần
Thomas Partey có vai trò quan trọng trong trận thắng của Arsenal trước Newcastle.

Với lợi thế sân nhà, Man Utd vẫn được giới chuyên môn đánh giá là đội nhỉnh hơn, còn Arsenal bị đánh giá thấp hơn một chút. Hai ngày qua, nhiều chuyên gia đã đưa ra ý kiến về cuộc so tài này, một trong số đó là cựu danh thủ Ian Wright.

Và theo Wright, một khi Thomas Partey bị bắt chết, vậy thì Arsenal sẽ gặp rắc rối lớn:

"Có một điều rất đáng chú ý trong trận Arsenal gặp Newcastle, đó là Thomas Partey đã tung ra tới 13 đường chuyền cho Martin Odegaard. Bây giờ, có lẽ mọi người đã nhận ra tầm quan trọng của cậu ấy lớn đến nhường nào. Nếu Man Utd tìm ra cách khóa chặt Partey thì Arsenal chắc chắn sẽ gặp khó khăn".

Ian Wright nói ra cái tên Man Utd chỉ cần
Arsenal sẽ gặp rắc rối nếu Ian Wright bị vô hiệu hóa.

Nhận định về lối chơi mà Man Utd sẽ chọn trong trận đấu tới, ông chia sẻ:

"Theo tôi, Man Utd có thể sẽ không sử dụng 3 tiền vệ theo kiểu họ đã dùng trong trận trước, bởi lẽ họ sẽ muốn tấn công. Lúc này, Man Utd đang sắp sửa có một huấn luyện viên mới và điều này tạo ra một cú hích với các cầu thủ. Rõ ràng, ai cũng muốn mình là người được lựa chọn khi tân thuyền trưởng chính thức tại vị".

Một vài thông tin về Ian Wright

Ian Wright sinh ngày 3/11/1963 tại Woolwich, England. Ông từng là một tiền đạo nổi danh của bóng đá Anh và đã chơi cho nhiều câu lạc bộ khác nhau như Greenwich Borough, Crystal Palace, Arsenal, West Ham United, Nottingham Forest (theo dạng cho mượn), Celtic cùng với Burnley.

Đội bóng đã giúp Ian Wright tạo dựng tên tuổi là Arsenal khi mà trong quãng thời gian thi đấu cho Pháo thủ, ông ra sân tới 257 lần, ghi được 153 bàn thắng và có 12 đường kiến tạo cho các đồng đội. Cùng đại diện bắc London, ông đã giành được 1 danh hiệu Premier League vào mùa giải 1997/1998, 2 FA Cup vào các mùa 1992/1993, 1997/1998, 1 League Cup vào mùa 1992/1993 và 1 European Cup Winners' Cup vào mùa 1993/1994.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ian Wright nói ra cái tên Man Utd chỉ cần "bắt chết" là hạ được Arsenal tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.