Ít nhất 142 người thiệt mạng, 200 người bị thương sau trận động đất 7 độ richter ở Indonesia

Chi Đặng (Tổng hợp)
Nhiều người dân và khách du lịch ở khu vực đảo Lombok (Indonesia) đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất 7 độ richter.

Trận động đất 7 độ Richter với tâm chấn ở Lombok cách đảo Bali 100km xảy ra vào ngày 5/8. Các tòa nhà lớn rung lắc mạnh, những mảnh kính vỡ rơi xuống làm nhiều người khiếp sợ.

Cảnh báo sóng thần đã được phát ra khiến mọi người càng hoảng loạn tìm nơi trú ẩn an toàn. Nhưng sau đó, cảnh báo này được gỡ bỏ.

Theo tờ Mirror, do ảnh hưởng của trận động đất đã có ít nhất 142 người thiệt mạng, 200 người bị thương, 3000 ngôi nhà bị hư hại. Con số bệnh nhân tiếp tục tăng nhanh, bệnh viện quá tải, công tác cứu thương phải diễn ra cả ở hành lang và bãi để xe.

Sau khi xảy ra trận động đất 7 độ richter còn xuất hiện hơn 100 cơn dư chấn mạnh từ 4,3 đến 5,4 độ. Nhiều người lo ngại sự an toàn của các tòa nhà cao tầng ở khu vực Lombok.

Các vùng lân cận và đảo du lịch Bali cũng cảm nhận được rung chấn. Đã có 2 trung tâm thương mại và sân bay Bali bị ảnh hưởng.

Trước đó, vào ngày 29/7, cũng tại hòn đảo này đã phải chịu cơn địa chấn mạnh 6,4 độ, khiến nhiều người thiệt mạng.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ít nhất 142 người thiệt mạng, 200 người bị thương sau trận động đất 7 độ richter ở Indonesia tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.