ISDSI là một dự án thân thiện môi trường của một tổ chức phát triển giáo dục bền vững của Mỹ, là tên của một ngôi trường được xây dựng từ 22 containers chở hàng đã qua sử dụng (có nguồn gốc từ các cảng ở Bangkok) tại ChiangMai-Thái Lan.


Ban tổ chức của dự án này đều chung một mong muốn đó là tái chế và hạn chế tối đa lượng khí thải từ việc đốt chảy các thùng container hết hạn sử dụng. Vì vậy họ đã cùng nhau bắt tay vào thực hiện xây dựng khu trường học bằng 22 chiếc thùng container bỏ đi, hơn nữa đây cũng là hành động cụ thể nhất cho ngành học mà các sinh viên của trường đang theo đuổi.
Tòa nhà chính của trường được xây dựng từ 17 container, mỗi thùng rộng 2,4 m và cao 2,6 m. Ngoài ra còn có các khu kiến trúc khác được xây từ 5 thùng container bao gồm cả một quán cà phê nhỏ xinh.



Với mục đích bảo vệ môi trường nên những nội thất bên trong đều là các vật dụng đã qua sử dụng. Máy điều hoà được mua lại từ các tòa nhà cũ, các bức tường bên trong, cửa ra vào, v.v., tất cả đều từ thép container. Bên cạnh đó ISDSI cũng hạn chế tối đa việc sử dụng bê tông khi xây dựng, tạo nhiều thiết kế mở để hứng ánh sáng tự nhiên, giảm thiểu ánh sáng đèn LED nhằm đề cao lối kiến trúc bền vững.



Năm trên một bãi đất hoang có khoảng 10 cây cổ thụ, tuy nhiên tổng thể thiết kế ngôi trường là các container nằm chồng xen kẽ, điều này giúp tận dụng không gian linh động, không phải dỡ bỏ cây xanh mà ngược lại còn có thể tận dụng sự mát mẻ của các tán cây. Khu vực đỗ xe không xây dựng mặt bằng bê tông cố định mà chỉ rải sỏi, mặt bằng này sẽ giúp nước thoát tự nhiên qua sỏi vào đất đi vào mạch nước ngầm thay vì được chuyển đến cống thoát nước mưa.



Dự án sau khi hoàn thành đã biến bãi đất hoang nơi đây thành 1 trường ĐH xanh thân thiện với môi trường, thậm chí nó còn là một địa điểm check-in "xuất sắc" không thể thiếu đối với các bạn trẻ khi đến du lịch tại Chiang Mai.
Ảnh: Inhabitat.com