Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại
Ấn tượng đầu tiên khi đến với trường THCS Trần Phú là lối dẫn vào sân trường được phủ xanh bởi hàng cây và những bồn hoa rực rỡ. Không gian rộng rãi, thoáng đãng là nơi tổ chức các hoạt động của nhà trường; nơi học sinh tham gia các môn thể thao như nhảy dây, đá cầu, chơi cờ vào giờ ra chơi hay các trò chơi dân gian do Chi đoàn và Liên đội tổ chức.

Thế mạnh của nhà trường trong dạy và học là hệ thống phòng học chức năng được đầu tư hiện đại, nổi bật là: Phòng Thí nghiệm Khoa học Tự nhiên với đầy đủ kính hiển vi, ống nghiệm, mô hình thực hành; Phòng Công nghệ STEM luôn tràn ngập ý tưởng sáng tạo; Phòng Tin học mở ra thế giới công nghệ số, giúp học sinh kết nối tri thức toàn cầu.

Một điểm nhấn độc đáo khác là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều tranh, ảnh, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nơi học sinh tìm đọc những câu chuyện giản dị, sâu sắc về Người, từ đó soi sáng cho quá trình học tập, rèn luyện và tham gia phong trào Đội. Thư viện của trường cũng là một góc học tập yên tĩnh, với kệ sách đa dạng và không gian mở để học sinh đọc sách, học nhóm hay đơn giản chỉ để tìm chút tĩnh lặng sau giờ học.


Thầy cô tận tâm, học sinh thân thiện
Điều tạo nên sức hút lớn nhất của nhà trường chính là sự tận tâm của thầy cô và tinh thần đoàn kết, thân thiện của học sinh. Trong giờ học, giáo viên nghiêm túc, tận tình; tuy nhiên, khi cùng học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa, thầy cô lại hóa thân thành những người bạn lớn, gần gũi.
Học sinh trường Trần Phú luôn giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Điển hình là các bạn trong đội nghi lễ với trang phục chỉnh tề, tác phong nghiêm trang, luôn là những tấm gương học sinh giỏi, chăm ngoan. Bên cạnh đó, trong lớp học, các bạn vẫn thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ bạn bè trong nhiều hoạt động.

Trong những năm qua, nhà trường kiên trì mục tiêu giáo dục toàn diện: Nuôi dưỡng kỹ năng, bồi đắp nhân cách và chắp cánh ước mơ, giúp học sinh tự tin trên hành trình chinh phục chính mình. Nhờ những nỗ lực ấy, trường THCS Trần Phú đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.