Kim Thanh Phát vô địch “SCG Street Football 2018”: Từ niềm tin mãnh liệt đến hiện thực huy hoàng

Huệ Anh
Tại vòng Chung kết “Giải Bóng đá đường phố SCG 2018”, các chàng trai Kim Thanh Phát nâng cao chiếc cúp vô địch trong niềm vui sướng, hạnh phúc và tự hào.

Bất chấp mưa lạnh cùng áp lực tâm lý khi thi đấu trên sân khách, “đội quân áo đen” Kim Thanh Phát đã lên ngôi Vô địch và hiện thực hoá giấc mơ đưa chiếc cúp danh giá về thành phố mang tên Bác. Về Nhì là Vietdream – Quận 1 và đồng giải Ba là FC Super, FC Phủi.

 

Kim Thanh Phát Vô địch với 6 điểm, Vietdream – Quận 1 về Nhì với 5 điểm, FC Super 4 điểm và FC Phủi 3 điểm

Nuốt không trôi thất bại, ông bầu lão luyện của làng phủi miền Nam ra tay

Trước đó, Kim Thanh Phát đã không giành chiến thắng ở vòng loại khu vực phía Nam bởi cú sảy chân tai hại. Nhưng may thay ngôi vị Á quân đã giúp họ có một tấm vé vào vòng Chung kết. Điều này khiến cho HLV Nguyễn Thanh Tùng (Bầu Tùng) phải đối mặt với áp lực tìm ra chiến thuật đặc biệt giúp các thành viên giành được cúp vô địch.

Thất bại nhớ đời khiến ông nung nấu quyết tâm “phục thù” thông qua việc đầu tư kỹ lưỡng hơn cho các học trò của mình. Trong 1 tháng qua, hàng ngày họ đều có các buổi họp đội, tập giả định với thể thức 3 đấu 3 và chuẩn bị nhiều yếu tố khác để các cầu thủ thích ứng với cách chơi mới và bùng nổ tại trận Chung kết.

 

Bầu Tùng (áo đỏ) và các học trò mang cúp Vô địch trở về thành phố mang tên Bác

Sự đầu tư của bầu Tùng đã mang lại kết quả mỹ mãn: Kim Thanh Phát lên ngôi Vô địch của mùa giải năm nay.

“Tất cả anh em làm hôm nay rất tốt, giống với những gì đã bàn bạc và tập luyện từ trước. Chúng tôi cảm thấy vinh hạnh khi trở thành 1 trong 2 đại diện đến đây tham dự và mang được chiếc cúp Vô địch về thành phố mang tên Bác. Cả 4 đội đều ngang nhau nhưng với cách chơi 3 đấu 3 còn cần có thêm sự may mắn. Hôm nay, may mắn đã thuộc về chúng tôi”, bầu Tùng phấn khởi nói.

Quyết tâm chiến thắng của dàn cầu thủ mạnh và “chất”

Kim Thanh Phát có đội hình cầu thủ mạnh và bài bản nhất mùa giải 2018. Các thành viên đều là cầu thủ của CLB Đức Thắng GPRS – đội bóng có “số má” trong làng phủi miền Nam. Thất bại ở vòng loại đã khiến họ bị tổn thương nên vòng Chung kết là cơ hội để “đội quân áo đen” sửa sai và khẳng định bản thân.

Như cách nói của cầu thủ Đỗ Anh Việt thì sự bình tĩnh và tự tin – đặc biệt là khi xử lý các tình huống khó đã giúp họ giành chiến thắng. Từng nhiều lần thi đấu cùng Vietdream – Quận 1 ở các giải trong TP. Hồ Chí Minh nên Anh Việt hiểu họ mạnh thế nào. Còn hai đại diện của miền Bắc cũng là những đối thủ đáng gờm khiến Kim Thành Phát có phần e ngại. Tuy nhiên, trong bóng đá không nói trước được điều gì và lần này chiến thắng đã về tay của họ.

 

Quyết tâm cùng sự chuẩn bị kĩ lưỡng là lý do để Kim Thanh Phát “làm nên chuyện” trong vòng Chung kết

Cầu thủ Đỗ Anh Tuấn cho biết: “Chúng tôi đã phải vượt qua nhiều khó khăn để giành được chiến thắng nên cảm thấy vui và hạnh phúc. Cả đội đã có một tháng tập luyện, chủ yếu là “đá bóng ma” (tên khác là “Rondo”, “đá bóng khờ” – PV) để các thành viên có cảm giác với bóng và tự tin hơn với thể thức của giải. Cho nên một khi đã ra sân thì tất cả sẽ cháy hết mình và không sợ bất cứ đối thủ nào hết, dù trong đó có cả đội vô địch năm ngoái (FC Super – PV)”.

Cũng theo cầu thủ Nguyễn Hoàng Hải, thời tiết xấu hơn dự kiến của đội rất nhiều. Dù mưa nhỏ nhưng lại kéo dài suốt trận đấu khiến mặt sân trơn trượt, chạy là té ngã và làm mất đi nhiều đường bóng đẹp. Tuy nhiên, tâm lý chiến thắng đã khiến họ không bị nản chí quyết tâm thi đấu hết mình.

Ngày 10/11, Kim Thanh Phát đã nâng cao chiếc cúp vô địch của mùa giải “Bóng đá đường phố SCG 2018”. Họ không chỉ tạo một dấu mốc vẻ vang trên hành trình theo đuổi trái bóng của mình mà còn khơi gợi đam mê, thúc đẩy phong trào luyện tập, cổ vũ lối sống lành mạnh và cải thiện sức khoẻ của cộng đồng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kim Thanh Phát vô địch “SCG Street Football 2018”: Từ niềm tin mãnh liệt đến hiện thực huy hoàng tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.