Kon Tum: Nam sinh chế tạo “chiếc kính biết đọc” giành cho người khiếm thị

Nhận thấy nhiều khó khăn trong quá trình nhìn, đọc viết của người khiếm thị nam sinh đã tìm tòi, nghiên cứu để chế tạo ra “chiếc kính biết đọc” giúp đỡ người khiếm thị.

Bùi Đình Nguyên Khoa (18 tuổi, sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia HCM) từ khi còn nhỏ đã say mê nghiên cứu và tìm tòi, lắp ráp các thiết bị điện tử. Đến năm học 2017-2018 khi đang là học sinh lớp 11 (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, TP Kon Tom, tỉnh Kon Tum) Khoa nhận thấy trên thị trường có nhiều thiết bị thông minh. Đặc biệt, một số thiết bị có thể chuyển thể văn bản thành chữ nổi, kính thông minh...Tuy nhiên, những sản phẩm này của nước ngoài, giá thành cao, lại không hỗ trợ Tiếng Việt. Do đó, Khoa nảy ra ý định nghiên cứu, chế tạo “chiếc kính biết đọc" nhằm hỗ trợ người khiếm thị bớt khó khăn hơn.

Sau khi quyết định chế tạo sản phẩm này, suốt 5 tháng, những lúc rảnh rỗi Khoa tìm tòi, nghiên cứu và đã ra đời được sản phẩm đầu tiên. Tuy nhiên, thiết bị mới hoàn thành vẫn còn bị nhiều lỗi. Trong đó, còn hạn chế về chức năng, xảy ra nhiều lỗi phần mềm hoặc nhận dạng văn bản còn sai lỗi chính tả. Bên cạnh đó, thiết bị vẫn còn rất cồng kềnh, nhiều chi tiết.

Không chịu từ bỏ ý định của mình, Khoa vẫn tiếp tục tìm hiểu, khắc phục những nhược điểm mà sản phẩm mắc phải. Mỗi ngày khoảng thời gian từ 23 giờ đến 2 giờ sáng, Khoa tranh thủ mang thiết bị ra lập trình lại. Sau 4 tháng miệt mài, Khoa đã khắc phục được các nhược điểm gặp phải.

“Mặc dù nhiều đêm thức khuya để nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm nhưng mình vẫn giữ gìn sức khỏe và chú tâm vào việc học. Khi sản phẩm “kính biết đọc” hoàn thiện, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi cuối cùng mình cũng giúp đỡ được một phần nào cho những người khiếm thị”, Khoa tâm sự.


 “Chiếc kính biết đọc” của nam sinh với nhiều công dụng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo cậu bạn, “chiếc kính biết đọc” này hoạt động theo nguyên lý chụp lại hình ảnh vật thể, văn bản. Sau đó gửi lệnh và hình ảnh đến máy chủ (server) đã đăng kí tài khoản trước đó trên Google. Tại đây, máy chủ có nhiệm vụ xử lý các tác vụ nhận diện, tìm kiếm thông tin, dịch đoạn văn bản, hình ảnh thành ngôn ngữ nói. Sau đó, máy chủ sẽ gửi kết quả xử lý về cho thiết bị, lúc này thiết bị sẽ phát ra giọng nói thông qua tai nghe cho người dùng hiểu.

Không những vậy, thiết bị này có thể nhận diện vật thể; nhận diện gương mặt, miêu tả gương mặt; nhận diện ký tự, đọc báo, dịch; tra cứu thông tin trên internet…

Theo Khoa, “chiếc kính biết đọc” là một trong những thiết bị sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính để xây dựng và tạo ra các thiết bị phân tích hình ảnh giúp ích cho cuộc sống. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo còn tạo ra nhiều thiết bị với chức năng khác nhau để giải quyết các vấn đề trong xã hội như cảnh báo tắc đường, quản lý tội phạm, điểm danh, chấm công, làm máy đọc chữ,…”

Nói về dự định trong tương lai của mình, Khoa chia sẻ, thời gian tới cậu bạn sẽ tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu bổ sung kiến thức về trí thông minh nhân tạo để phát triển hơn nữa trong lĩnh vực này. Hiện tại Khoa cũng đang hỗ trợ một học sinh của trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành nghiên cứu đề tài khoa học liên quan đến trí thông minh nhân tạo.

Nhờ những thành tích trên, sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, Khoa đã được tuyển thẳng vào trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thầy Phan Đức, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết, Khoa là một cựu học sinh ưu tú của trường đã đạt nhiều thành tích cao trong lĩnh vực Sáng tạo khoa học, kĩ thuật.

Không những vậy, Khoa còn là học sinh giỏi cấp Quốc gia và tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp, ngoại khóa... Do đó, sau khi học xong 12, Khoa được tuyển thẳng vào trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thầy Hiệu trưởng còn cho hay, vào ngày 27/11 vừa qua, thiết bị “kính biết đọc” của Khoa đã giành giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum. Trước đó, khoảng tháng 3/2019, sản phẩm này đã đạt giải 3 Hội thi Sáng tạo Khoa học Kĩ thuật Toàn quốc.

Theo GD&&TĐ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Nam sinh chế tạo “chiếc kính biết đọc” giành cho người khiếm thị tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này