Kỷ niệm 22 năm thành lập Quỹ học bổng Vừ A Dính (5/3/1999 – 5/3/2021) - 22 năm lên rừng xuống biển

Bảo Bối
Hôm nay (5/3/2021), Quỹ Học bổng Vừ A Dính tròn 22 tuổi – Đánh dấu hành trình 22 năm lên rừng xuống biển của mình. Chặng đường 22 năm tuy chưa dài trong dòng chảy thời gian, nhưng không nhỏ so với những nỗ lực vượt bậc của một tổ chức, chỉ lấy trái tim, tấm lòng làm điểm xuất phát.

22 năm, Quỹ đã trao gần 100.000 suất học bổng thường xuyên hàng năm cho học sinh sinh viên thuộc 54 dân tộc anh em của hơn 60 tỉnh thành trong cả nước và học sinh ở Campuchia, Lào, Thái Lan và CuBa; thực hiện 5 dự án đầu tư chiều sâu: Dự án Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ, Mở đường đến tương lai, Thắp sáng tương lai, Hỗ trợ sinh viên – Những dự án đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho vùng miền núi và hải đảo. Trong 22 năm qua, đã có hơn 1.200 em được trực tiếp thụ hưởng các dự án đầu tư theo chiều sâu này; trong số đó đã có: 309 em tốt nghiệp THPT, 241 em tiếp tục học lên Đại học – Cao đẳng ở trên 80 trường trong cả nước, 6 em được học bổng du học nước ngoài, 60 em tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng trở về phục vụ bản làng quê hương...

Quá trình học tập một số em đạt thành tích cao: 5 em là đại biểu dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, 3 em nhận Giải thưởng Kim Đồng, 9 em là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, 45 em đạt kết quả cao trong các kỳ thi Olympic. 3 em nữ sinh  được kết nạp Đảng trong quá trình học tập, 275 em được kết nạp Đoàn, 205 em được kết nạp vào Câu lạc bộ “Vì Hoàng sa – Trường sa thân yêu”...

Bên cạnh các dự án đào tạo chiều sâu, 12 năm qua giải thưởng Vừ A Dính cũng đã kịp thời vinh danh 147 cá nhân và 82 tập thể - những điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động: học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, quốc phòng, an ninh, khởi nghiệp, hoạt động xã hội dành cho dân tộc các địa phương, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo của mọi miền tổ quốc. Thành tích của mỗi tập thể và cá nhân khẳng định giá trị niềm đam mê của tuổi trẻ với cuộc sống khao khát cống hiến cho cộng đồng, xã hội.

Cùng với việc đầu tư con người, Quỹ đã vận động hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa: xây 18 ngôi trường, 06 con đường, 34 cây cầu và 158 căn nhà tình nghĩa, nhà Đồng đội...

Sự ra đời của Câu lạc bộ “Vì Hoàng sa – Trường sa thân yêu” là điểm nhấn quan trọng trong hành trình 22 năm lên rừng xuống biển của Quỹ Học bổng Vừ A Dính. Năm 2014, khi kết thúc chương trình “Vì Học sinh Trường Sa thân yêu” với việc hoàn thành hai công trình trường trên đảo Trường Sa Lớn và đảo Sinh Tồn cũng là lúc giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm lãnh hải nước ta, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã kịp thời thành lập Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, với nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần chăm lo cho biển đảo. Câu lạc bộ ra đời ngày 1/8/2014 nhằm kết nối những tấm lòng, những nguyện vọng, những tình cảm, những trái tim, cao nhất là những ý chí muốn bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Tuy chưa đầy 7 năm tuổi nhưng được sự hưởng ứng mạnh mẽ, có sức lan tỏa, đoàn kết tập hợp sâu rộng các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia: với 2,785 hội viên nòng cốt (gồm 2.664 hội viên trong nước và 121 hội viên ở nước ngoài),  2500 hội viên kết nối trên facebook, 121 hội viên tập thể  ( trong đó có 30 đơn vị ở nước ngoài.). trong những năm qua, CLB đã cử 235 hội viên nồng cốt tham gia đòan của Quỹ học bổng Vừ A Dính đi thăm và kiểm tra công tác của quân- dân đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 . Những chuyến đi này đã giúp cho tình yêu quê hương biển đảo của hội viên ngày càng sâu sắc, càng trân trọng sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ và bà con ngư nhân đang ngày đêm bám biển bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhìn lại chặng đường 22 năm qua, chúng ta có thể vui mừng trước những kết quả đã đạt được và chúng ta tin rằng, mỗi một học bổng được trao đi, hay một dự án được thực hiện, là có thêm những khát vọng được chắp cánh bay cao bay xa trên bầu trời. Kết quả đó không thể không nói đến 5.000 lượt ủng hộ với hơn 500 tỷ đồng của những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước chia sẻ,hỗ trợ Quỹ. Với những kết quả và nỗ lực đó, Quỹ Học bổng Vừ A Dính vinh dự được nhận rất nhiều Huân chương, Bằng khen của nhà nước, chính phủ và các bộ ngành...

Một mùa xuân nữa lại về, đánh dấu 22 mùa xuân của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và 7 năm của CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”  đã lên rừng xuống biển cùng học trò miền núi và hải đảo. Trong suốt chặng đường đã qua, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” luôn ghi nhận sự đồng hành đầy yêu thương và trách nhiệm của những tấm lòng vàng, của các doanh nghiệp, các chức sắc tôn giáo, các chị tiểu thương, các anh công nhân và cả các cháu thiếu nhi chắt chiu từ những  phần tiền tiết kiệm của mình để dành ủng hộ Quỹ và CLB. Quỹ Học bổng Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” luôn nhận  được sự quan tâm, động viên của các cấp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Sự quan tâm và động viên này là phần thưởng cao quý cho những điều tốt đẹp mà Quỹ Học bổng Vừ A Dính,  CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” và các nhà tài trợ đã dành cho vùng miền núi và hải đảo.

 Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các em nhỏ. Người luôn mong muốn phải làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi, làm cho các dân tộc thiểu số được hưởng đầy đủ hơn những quyền lợi về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Thực hiện điều mong mỏi của Bác, noi theo tấm gương người thiếu niên gan dạ, dũng cảm Vừ A Dính suốt 22 năm, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã thực hiện những cuộc hành trình lên rừng xuống biển với những nỗ lực và quyết tâm cao nhất của tất cả mọi người – Những tấm lòng luôn hướng về những vùng phên dậu thân yêu của Tổ quốc.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kỷ niệm 22 năm thành lập Quỹ học bổng Vừ A Dính (5/3/1999 – 5/3/2021) - 22 năm lên rừng xuống biển tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.