Kỳ thi năng lực ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh: Số lượng thí sinh nhiều gấp 7 gần năm ngoái

Huệ Anh
Theo thông báo của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, hiện đã có hơn 30 nghìn học sinh đăng ký tham dự kỳ thi năng lực đợt 1, nhiều gấp 7 lần so với tổng số thí sinh tham dự của năm ngoái.

Theo thông tin từ Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 sẽ kết thúc nhận hồ sơ vào cuối ngày hôm nay (28/2).

Tính đến cuối ngày 27/2, đơn vị đã nhận được hơn 30.000 hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1. Trong số này đã có gần 27.000 thí sinh xác nhận dự thi và khoảng 21.000 thí sinh đã hoàn tất nộp lệ phí thi. So với tổng số thí sinh tham dự kỳ thi này năm 2018, số thí sinh đợt 1 đã nhiều gần gấp 7 lần.

Cũng theo cập nhật của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, tính tới sáng ngày 27/2, số lượng đơn vị đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi năng lực do đơn vị này tổ chức để xét tuyển trong năm nay đã tăng lên 24 đơn vị. Cụ thể, ngoài 8 đơn vị thành viên trong hệ thống ĐH Quốc gia TP HCM sử dụng còn có 16 trường ĐH, CĐ khác bao gồm:

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kỳ thi năng lực ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh: Số lượng thí sinh nhiều gấp 7 gần năm ngoái tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.