Kỳ thi Olympic Toán quốc tế, Việt Nam có một huy chương Vàng

nguyennhung
Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 59 năm 2018, đội tuyển Việt Nam có 6 thí sinh tham gia đều đoạt giải. Trong đó có 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Ngày 12/7/2018, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT nhận được thông tin chính thức từ Ruamnia về kết quả dự thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 59 năm 2018 của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Theo đó, cả 6/6 thí sinh dự thi đều đoạt Huy chương, gồm: 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

6/6 thí sinh tham dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2018 đều đoạt giải.

Cụ thể các thí sinh giành được huy chương như sau:

1. Bạn Nguyễn Quang Bin, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; huy chương Vàng;

2. Bạn Phan Minh Đức, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, Thành phố Hà Nội; huy chương Bạc;

3. Bạn Trịnh Văn Hoàn, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Thành phố Hải Phòng: huy chương Bạc;

4. Bạn Trần Việt Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Thành phố Hải Phòng: huy chương Đồng;

5. Bạn Trương Mạnh Tuấn, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: huy chương Đồng;

6. Bạn Đỗ Hoàng Việt, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diệu, tỉnh Đồng Tháp; huy chương Đồng.

Với kết quả này, Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2018 tiếp tục khẳng định 100% thí sinh tham dự đoạt huy chương trong những năm gần đây, thành công của đoàn Olympic Toán quốc tế góp phần khẳng định kết quả tích cực của Bộ GD&ĐT trong công tác đào tạo mũi nhọn.

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 59 năm 2018 (IMO 2018) với sự tham dự của 615 thí sinh đến từ 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với kết quả đạt được, đoàn Việt Nam xếp thứ 20/110 toàn đoàn. Xếp đầu là đoàn Mỹ với 5 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, tổng điểm 212.

Hướng Dương

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kỳ thi Olympic Toán quốc tế, Việt Nam có một huy chương Vàng tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.