Khi học sinh là tuyên truyền viên
Điểm đặc biệt là hoạt động tuyên truyền được các bạn học sinh lớp 7C và 7D xây dựng nội dung, viết kịch bản. Chủ đề được lựa chọn là “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”. Ngay từ phần mở đầu, thông điệp về một môi trường học tập an toàn, thân thiện đã được truyền tải rõ ràng: tuổi học trò sẽ thật ý nghĩa khi có những tình bạn chân thành, không có chỗ cho tổn thương và bạo lực.
Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm kịch “Phía sau một lời im lặng” do các bạn học sinh lớp 7D thể hiện. Vở kịch tái hiện câu chuyện về một bạn học sinh bị bắt nạt, phải chịu đựng trong im lặng vì sợ hãi. Những hành vi tưởng chừng là “trêu đùa” như đe dọa, xô đẩy, trấn lột tiền đã để lại những tổn thương sâu sắc về tinh thần cho nạn nhân.
Không chỉ phản ánh thực trạng, tiểu phẩm còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ: sự im lặng của những người xung quanh có thể khiến hành vi bạo lực tiếp diễn. Chỉ khi dám lên tiếng, dám bảo vệ lẽ phải, chúng ta mới có thể ngăn chặn những hành vi sai trái. Hình ảnh những nhân vật dũng cảm đứng ra bảo vệ bạn đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của nhiều học sinh.
Bên cạnh tiểu phẩm, các tiết mục múa, hát về tình bạn cũng góp phần lan tỏa năng lượng tích cực. Những giai điệu vui tươi, những bước nhảy trẻ trung đã truyền đi thông điệp về sự đoàn kết, sẻ chia và tinh thần lạc quan của tuổi học trò.
Xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn
Thông qua chuỗi hoạt động, các bạn học sinh không chỉ được xem, được nghe mà còn được “sống” trong những tình huống gần gũi, từ đó hiểu rõ hơn về hậu quả của bạo lực học đường cũng như cách ứng xử đúng đắn.
Chia sẻ về công tác giáo dục phòng, chống bạo lực học đường, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Tuyết Minh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường luôn xác định xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện là nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh việc dạy kiến thức, nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh. Các hoạt động trải nghiệm như sân khấu hóa, tiểu phẩm hay sinh hoạt chuyên đề giúp các em dễ tiếp nhận hơn và có sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi”.
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh, việc đổi mới hình thức tuyên truyền đã mang lại hiệu quả tích cực. Thay vì những bài giảng khô khan, các hoạt động sân khấu hóa giúp học sinh dễ dàng tiếp cận vấn đề, đồng thời khơi gợi sự đồng cảm và trách nhiệm cá nhân.
Thông điệp “Đừng im lặng trước bạo lực” không chỉ vang lên trên sân khấu mà còn lan tỏa trong từng lớp học, từng hành lang. Đó cũng chính là mục tiêu mà trường THCS Ngô Quyền đang hướng tới: xây dựng một môi trường giáo dục, nơi mỗi học sinh đều được tôn trọng, yêu thương và phát triển toàn diện.
Những hoạt động thiết thực này đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp học sinh hình thành thái độ sống tích cực, biết sẻ chia và bảo vệ lẫn nhau. Khi mỗi bạn học sinh đều ý thức được vai trò của mình, bạo lực học đường sẽ dần bị đẩy lùi, nhường chỗ cho những tình bạn đẹp và những ngày đến trường tràn đầy niềm vui.











