Chương trình mang thông điệp sẻ chia yêu thương, trao cơ hội vươn lên cho những nạn nhân bom mìn và học sinh nghèo vượt khó tại những vùng đất từng hứng chịu nhiều đau thương từ chiến tranh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình lên tới 310 triệu đồng, được huy động từ nguồn tài trợ của Quỹ Hoa hòa bình và các nguồn xã hội hóa.
Cụ thể, 45 nạn nhân bom mìn tại hai huyện đã được hỗ trợ sinh kế với mức 6 triệu đồng/người nhằm cải thiện điều kiện sống, từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình. Bên cạnh đó, 22 chiếc xe đạp trị giá 2 triệu đồng/chiếc đã được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, là con em gia đình chính sách và nạn nhân bom mìn. Những phần quà thiết thực này sẽ là hành trang tiếp sức cho các em trên con đường đến trường.
Tùy vào điều kiện và đặc thù địa phương, người dân lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp. Tại huyện Hương Khê, các hộ tập trung vào chăn nuôi trâu, bò, gà; còn ở Can Lộc, người dân ưu tiên đầu tư cây trồng, vật nuôi như vịt, ngan, lợn và dụng cụ sản xuất. Đây là những mô hình gần gũi, dễ triển khai và có hiệu quả bền vững, giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống.
Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình còn chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh tai nạn bom mìn. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền tại trường học và khu dân cư, giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về nguy cơ tai nạn do vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và cách nhận biết, phòng tránh.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam nhấn mạnh, Hương Khê là địa bàn có số lượng nạn nhân bom mìn cao nhất tỉnh Hà Tĩnh, vì vậy công tác hỗ trợ cần được duy trì thường xuyên và sâu rộng. Hội cũng bày tỏ mong muốn mỗi người dân sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, chung tay giảm thiểu tai nạn bom mìn, góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, phát triển.
Chương trình là hành động thiết thực góp phần hiện thực hóa mục tiêu "Vì một Việt Nam không còn nỗi đau bom mìn". Hơn cả những món quà vật chất, đây là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ, giúp các nạn nhân và học sinh nghèo vững tin bước tiếp, cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, an toàn và bền vững.