Ligue 1: Nhà vô địch "không ngai" chỉ xếp sau "gã khổng lồ" PSG

Việt Nguyễn
Sau 13 vòng đấu đã diễn ra, PSG đang ở đỉnh bảng xếp hạng với cách biệt rõ rệt. Nhưng ngạc nhiên thay, đội bóng xếp sau PSG lại là Lens, một hiện tượng đang chú ý.

Lens là đội bóng đến từ miền Bắc nước Pháp, đội mà hiện có hàng công hiệu quả (25 bàn thắng) và chỉ đứng sau PSG với 29 bàn thắng, Lens cũng chỉ để thủng lưới 14 lần và có tới 7 trận thắng, kém 4 trận so với PSG. Những thông số trên thể hiện đúng vị trí của Lens trên bảng xếp hạng hiện tại.

Ligue 1, nhà vô địch chỉ xếp sau PSG - Ảnh 1
Lens đang cố gắng duy trì vị trí thứ 2.

Thầy trò HLV Franck Haise vẫn rất khiêm tốn, không hề mơ cao khi giải đấu mới chỉ trải qua 13 vòng đấu đầu tiên. Vì càng về sau, sự cạnh tranh sẽ càng khốc liệt hơn. Tuy vậy, niềm tin có một suất dự cup châu Âu thì lại khác. Mùa giải trước, họ về đích ở vị trí thứ 7, sát với vị trí giành được vé tham dự cup châu Âu. Đây có thể coi là sự ổn định của đội bóng mới thăng hạng được 2 mùa giải. Ngân sách của Lens khá khiêm tốn, đứng thứ 16/20 đội bóng.

Vậy đâu là lí do dẫn tới thành công của Lens? HLV chắc chắn là người đóng góp lớn nhất. Franck Haise dẫn dắt Lens từ tháng 2/2020 và tạo nên luồng gió tươi mới cho đội bóng có tinh thần chiến đấu rực lửa. Haise hiểu rõ Lens hơn ai hết bởi ông đã có 5 năm làm việc ở sân Bollaert-Delelis, từ vai trò HLV đội 2 tới HLV đội 1.

Phương châm làm việc của Haise đơn thuần là "làm việc vì tập thể" ở mức độ cao nhất. Không có ngôi sao nổi bật, không có ngoại lệ với bất kỳ ai, cầu thủ tấn công cũng phải tham gia phòng ngự và ai cũng có quyền thể hiện mình trên hàng công. Jonathan Clauss từ một hậu vệ phải đã được Haise kéo lên đá tiền vệ và tỏa sáng với 6 đường chuyền thành bàn.

Mùa trước Lens khá phụ thuộc vào nhạc trưởng Gael Kakuta, nhưng tới mùa này, nhờ sự điểu chỉnh hợp lí của Haise mà đội bóng vẫn chơi tốt khi HLV người Pháp chuyển sang sơ đồ 3-4-3 thay vì 3-4-1-2 (sơ đồ cần có một số 10 dẫn dắt như Kakuta). Nhưng khi Kakuta hồi phục hoàn toàn và thi đấu, Haise lại cho các học trò triển khai 3-4-3 và thắng đậm Troyes 4-0.

Ligue 1, nhà vô địch chỉ xếp sau PSG - Ảnh 2
Gael Kakuta từng là cựu tiền vệ của Chelsea

Một kì chuyển nhượng thành công cũng tăng thêm sức mạnh cho Lens. Arnaud Kaluimendo được mượn từ PSG đã có 4 bàn thắng trên mọi đấu trường, ngang với Wesley Said, một tân binh khác. Kevin Danso là bản hợp đồng đắt giá nhất của Lens mùa này với mức phí 5,5 triệu Euro. Cựu hậu về Augsburg có tỷ lệ tắc bóng thành công lên tới 80%, đứng thứ 2 chỉ sau Disasi của Monaco.

Thêm 1 vài thông số cho sự ổn định của Lens, đội bóng của Haise đã tung ra 196 pha dứt điểm trong mùa giải này. Con số đó còn lớn hơn cả số pha dứt điểm của PSG với 171 cú dứt điểm. Lens cũng có 143 đường chuyền có thể tạo bàn thắng, nhiều thứ nhì sau Rennes. Những con số trên khẳng định Lens rất giỏi trong việc kiến tạo, hãy chờ xem đội bóng của HLV Franck Haise sẽ đi đến đâu trong mùa giải này.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ligue 1: Nhà vô địch "không ngai" chỉ xếp sau "gã khổng lồ" PSG tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác