Loạt "hot-trend" khuynh đảo giới học đường trong năm 2021, hội học trò rần rần hưởng ứng

Minh Hồng
Năm 2021 hội học trò dành phần lớn thời gian học online, không thể tới trường cùng thầy cô, bạn bè nhưng vẫn sáng tạo loạt "hot-trend" vô cùng sôi nổi.

Năm 2021 được đánh giá rất đặc biệt với ngành giáo dục bởi phần lớn thời gian các bạn học trò học trực tuyến, không nhiều cơ hội gặp thầy cô, bạn bè. Dù “xa mặt” nhưng không “cách lòng”, hội học trò vẫn có vô vàn cách thức để gần nhau hơn, một trong số đó là tạo ra loạt trend thú vị giúp kết nối bạn bè. 

Riêng về khoản tạo trend và “bắt trend”, hội “nhất quỷ nhì ba” đỉnh khỏi bàn. Giờ thì cùng điểm qua những trào lưu khuynh đảo giới học đường trong năm qua nhé!

Học online

Phương pháp học chủ đạo của năm 2021 – học online chắc chắn phải xuất hiện trong hot-trend năm nay rồi. Nhiều người cho rằng học online chán lắm, chẳng có nhiều tương tác giữa giáo viên và học sinh cũng như các bạn học sinh với nhau thì nhầm rồi nhé. Với độ lầy lội và sáng tạo vô biên, hội Gen Z đã tự nghĩ ra vô số trend mới để giúp giờ học thêm phần thú vị và đỡ căng thẳng.

Từ những trend nho nhỏ như cùng cả lớp thay background phòng học bằng những hình thù lầy lội, thay ảnh đại diện theo kiểu không ai ngờ, đến cả những trend đặc mùi "nhất quỷ, nhì ma" hơn như nghĩ ra các trò troll thầy cô giáo từ các hiệu ứng, phần mềm chỉnh sửa video.

Loạt
Hội học trò lầy lội để loạt ảnh đại diện là cô giáo

Không chỉ hội học trò, các thầy cô cũng nhanh nhạy bắt trend, tạo nên vô số câu chuyện hài hước từ việc học online được chia sẻ lên MXH. Điều này giúp cả thầy và trò giảm bớt rất nhiều những áp lực không thành tên từ việc học online.

Nhưng dù sao thì với môi trường học đường, bắt trend thì bắt trend cũng nên thật tôn trọng nội quy lớp học và đừng vì những trò đùa vui làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của thầy cô nhé!

"Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ" 

Câu nói viral nhất mạng xã hội cũng như giới học trò từ giữa năm 2020 đến tận đầu năm 2021 chắc chắn là "Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ". Năm 2021, sau khi trở thành lời bài hát trong ca khúc Tình Bạn Diệu Kỳ, câu nói này lần nữa gây sốt.

Thời điểm ấy, dạo một vòng mạng xã hội từ TikTok, Youtube hay Facebook, bạn sẽ thấy người người, nhà nhà, đặc biệt là các học sinh "đu trend", nhảy theo điệu nhạc ca khúc này. Đây cũng là bài hát không thể thiếu trong các dịp lễ Bế giảng, Khai giảng hay hội trại của học trò.

Loạt

Được biết, nguồn cảm hứng của bài hát này cũng đến từ một tình bạn đẹp của cặp bạn thân Minh Hiếu - Tất Minh cùng câu chuyện 10 năm cõng bạn đến trường mà hai chàng trai đã mang đến.

Loạt
Tình bạn đẹp của cặp bạn thân Minh Hiếu - Tất Minh cùng câu chuyện 10 năm cõng bạn đến trường là nguồn cảm hứng cho ca khúc " Tình bạn diệu kỳ"

Khoe thành tích học tập khủng

Trào lưu khiến bữa cơm tối nhà không ít bạn gặp “sóng gió” trong năm 2021 chính là khoe thành tích học tập khủng. Trend này được nhiều hot Tiktoker và “con nhà người ta” nhiệt tình hưởng ứng, vừa là dịp khoe thành tích học tập xuất sắc và là cơ hội “dằn mặt” anti-fan hay những định kiến không hay về mình.

Chẳng hạn, với rich kid Chao (Châu Anh), khi bị nói: "Nhà giàu chỉ giỏi ăn chơi, tiêu tiền bố mẹ", nữ sinh đã cho thấy điều ngược lại. Châu Anh khoe sương sương profile: 8.0 IELTS, đỗ trường Đại học NYU - ngôi trường top 10 nước Mỹ, top 35 thế giới, tỷ lệ 15%. Cô bạn bắt đầu mở shop đầu tiên năm 14 tuổi, làm từ thiện 10% doanh thu mỗi tháng, làm chủ 3 cửa hàng, quản lý 10 nhân viên, doanh thu 70 đến hơn 100 triệu mỗi tháng.

Loạt

Hay một số người phàn nàn: "Học sinh RMIT chắc toàn bọn nhà giàu học dốt", nhưng cô nàng dưới đây đã chứng minh năng lực của mình với hàng loạt thành tích khủng: Giải Vàng tiếng Anh cấp quốc gia năm lớp 9 và được tuyển thẳng vào mọi trường công (kể cả Chu Văn An), học chuyên Anh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, đạt 8.0 IELTS năm lớp 11.

Tuy cô bạn xét tuyển thẳng vào khoa Kinh tế Đối ngoại trường Đại học Ngoại thương và đỗ Đại học Luật Hà Nội nhưng vẫn quyết định học RMIT. Sau đó có làm thêm giáo viên tiếng Anh parttime và dịch thuật.

Loạt

Đưa máy cho người khác

Nếu năm vừa qua, lớp bạn chưa quay video thử thách đưa điện thoại cho người khác có lẽ lớp bạn đang thuộc team “tối cổ” đấy nhé.

Trend này rất đơn giản, một học sinh cầm điện thoại và nói mình sẽ đưa máy cho ai cầm tiếp theo bằng các đặc điểm nhận dạng dễ nhận biết nhất của người đó mà không nói tên. Cứ liên tục như vậy khi đủ các thành viên, học sinh cuối cùng sẽ cầm máy và đưa cho người quyền lực nhất lớp.

Và phản ứng của người quyền lực nhất lớp sẽ quyết định độ mặn nhạt của video. Nhân vật này không ai khác đó chính là giáo viên. Có thầy cô hưởng ứng theo, có thầy cô tịch thu luôn điện thoại, rất nhiều sắc thái khác nhau được ghi lại khiến chiếc trend này trở nên hot hơn bao giờ hết trong năm qua của giới học trò.

Anti-backpack day

Bắt nguồn từ những hình ảnh của một trường học tại Mỹ khi học sinh được yêu cầu không mang cắp xách, balo tới trường vì lo ngại vấn đề an ninh. Từ đây, học trò Việt Nam biến nó thành chiếc trend hài hước.

Cụ thể, trong ngày này, học sinh bỏ chiếc balo hay cặp xách thường ngày của mình ở nhà. Thay vào đó, mỗi người sẽ đựng sách vở, dụng cụ học tập bằng một vật dụng khác thay thế bằng bất cứ thứ gì có trong nhà.

Loạt

Thế nên, ngày này cả thầy cô lẫn bố mẹ đều mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi con mình lại lôi chiếc lồng quạt phủ bụi, chiếc thau giặt đồ trong phòng tắm, hộp đựng đồ trang điểm, chiếc giỏ nhựa đi chợ hay thậm chí đến cả vali du lịch, nồi, niêu, xoong, chảo,... để mang đến trường.

Loạt

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Loạt "hot-trend" khuynh đảo giới học đường trong năm 2021, hội học trò rần rần hưởng ứng tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Rộn ràng ngày hội STEM “Những nhà phát minh tương lai”

Các bạn học sinh của trường THCS Phan Tây Hồ (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vừa tưng bừng tham gia Ngày hội giáo dục STEM “Những nhà phát minh tương lai” lần thứ 4 và Ngày hội Toán học lần thứ 1 năm học 2023 – 2024 ngay tại ngôi trường thân yêu của mình.

Học sinh Hà Nội khám phá môi trường học tập mới

Năm học 2023-2024 sắp kết thúc là thời điểm các bậc phụ huynh tìm hiểu và lựa chọn môi trường học tập mới cho con. Nắm được nhu cầu này, trường Đa Trí Tuệ (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã tổ chức tham quan môi trường học tập cho cha mẹ và con. Để từ đó, phụ huynh đưa ra quyết định chọn trường phù hợp.