Lớp võ 0 đồng của đại úy công an mở cho trẻ em vùng cao Thừa Thiên - Huế

Đại úy Nguyễn Viết Hùng - cán bộ công an xã Đông Sơn (huyện A Lưới) mở lớp học võ miễn phí với mong muốn tạo môi trường lành mạnh, bổ ích cho trẻ em vùng cao.

Dịp hè 2024, tại sân trường Tiểu học Đông Sơn (xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) được Đại úy Nguyễn Viết Hùng - cán bộ Công an xã Đông Sơn cùng một số đoàn viên, thanh niên xã mở lớp dạy học võ miễn phí cho các học sinh xã vùng cao của huyện A Lưới, thu hút nhiều học sinh tham gia. 

Đại úy Nguyễn Viết Hùng chia sẻ: "Ban đầu, khi có ý tưởng, tôi cũng lo lắng sẽ không có nhiều bà con ủng hộ. Tuy nhiên, sau khi báo cáo với Ban chỉ huy Công an xã, lãnh đạo địa phương nhận thấy đây là mô hình rất thiết thực nên được lãnh đạo, chỉ huy ủng hộ, tạo điều kiện để triển khai thực hiện, nhiều người dân tại xã cũng hưởng ứng. Chúng tôi sắp xếp công việc và đều đặn 3 buổi/tuần tổ chức dạy võ cho các em trong khung giờ từ 17h – 18h30".

Đại uý Nguyễn Viết Hùng đang hướng dẫn các thế võ cho học viên nhí ở xã vùng cao (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: CACC.
Đại uý Nguyễn Viết Hùng đang hướng dẫn các thế võ cho học viên nhí ở xã vùng cao (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: CACC.

Đại úy Nguyễn Viết Hùng cho biết, thời gian đầu, lớp võ chỉ có khoảng 10 em. Thế nhưng, sau hơn 1 tháng triển khai, số lượng học viên theo học lên đến 70 em.

Tại đây, các em không chỉ được học về võ thuật mà các bạn đoàn viên thanh niên còn dạy cho các em về kỹ năng sống, rèn luyện các phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Thông qua võ thuật, các em nhỏ học được tính kiên trì, nhẫn nại, rèn luyện ý chí và tinh thần tự chủ.

Cuối mỗi buổi học, thỉnh thoảng Đoàn thanh niên xã và Công an xã tổ chức thêm một số hoạt động vui chơi để các em nhỏ có cơ hội giao lưu, gắn kết với nhau nhiều hơn”, Đại úy Nguyễn Viết Hùng giới thiệu.

Một học viên hào hứng: “Em thích học võ nhưng xã chúng em không có ai dạy. Dịp hè, khi biết các chú công an có dạy võ miễn phí, em liền xin bố mẹ đăng ký ngay. Ở lớp võ này, em được gặp nhiều bạn, được tham gia học võ, rèn luyện sức khỏe khiến kỳ nghỉ hè năm nay của em rất ý nghĩa".

Lớp học võ miễn phí của Đại uý Nguyễn Viết Hùng ngày càng đông.
Lớp học võ miễn phí của Đại uý Nguyễn Viết Hùng ngày càng đông.

"Lớp võ thuật "0 đồng" của Đại úy Nguyễn Viết Hùng và các đoàn viên xã và Công an xã Đông Sơn mở ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em trong dịp hè, giúp các em rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật, khả năng tự vệ, tránh xa các tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần thể hiện sự “gần dân, sát dân” của lực lượng công an tại địa bàn cơ sở", lãnh đạo xã Đông Sơn đánh giá.

Theo VTC

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lớp võ 0 đồng của đại úy công an mở cho trẻ em vùng cao Thừa Thiên - Huế tại chuyên mục Nhịp cầu yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhịp cầu yêu thương khác

Trao tặng 3 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” - Tiếp sức đến trường cho học sinh Hà Tĩnh

Nhằm thiết thực chào mừng các sự kiện lớn như kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), 84 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2025) và thành công Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, Thành Đoàn và Hội đồng Đội thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình trao tặng 3 "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

“Bữa cơm cho em” giữa núi rừng biên giới

60 bạn nhỏ tại điểm Trường Mầm non Na Cáng ở vùng núi cao Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã được thưởng thức một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, thơm ngon và tràn ngập yêu thương từ chương trình “Bữa cơm cho em”.

15 địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Dân tộc và Tôn giáo – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát – tính đến ngày 7/5/2025, cả nước đã có 15 địa phương công bố không còn nhà tạm, nhà dột nát.