Mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao Lào Cai

Bảo Bối
Đoàn công tác do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn dẫn đầu, đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân Lào Cai.

Diễn ra trong 02 ngày 18,19/1/2022, Trung ương Đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Chương trình Xuân biên giới – Tết biển đảo năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa trị giá hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai.

Mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao Lào Cai - Ảnh 1
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao tặng 250 túi quà an sinh cho các hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mường Khương

Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần “tương thân, tương ái” của đoàn viên, hội viên, thanh niên, chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội qua đó, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao Lào Cai - Ảnh 2
Bí thư Trung ương Đoàn - Nguyễn Tường Lâm và Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Mường Khương - Giàng Quốc Hưng trao tặng 10 suất quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, đoàn công tác do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn dẫn đầu, đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa như: Hỗ trợ kinh phí xây dựng 20 nhà nhân ái trị giá 01 tỷ đồng; bàn giao, gắn biển công trình thanh niên cấp Khối cho công trình Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non, Tiểu học Sơn Hà, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, trị giá 135 triệu đồng; khánh thành 01 nhà nhân ái cho gia đình ông/bà Tẩn San Mẩy, thôn Tả Ngảo, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, trị giá 50 triệu đồng; trao tặng 500 túi quà an sinh (trị giá 250.000đ/túi); tặng 20 suất quà cho các học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai; thăm và tặng 20 suất quà cho thanh niên công nhân tại Nhà máy Luyện đồng Bản Qua và Mỏ Đồng Sinh Quyền, H.Bát Xát.

Mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao Lào Cai - Ảnh 3
Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương - Hồ Xuân Trường và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai - Hoàng Giang trao tặng quà và túi an sinh cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Trong khuôn khổ Chương trình, đoàn công tác cũng tới thăm và tặng quà cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Bản Lầu tại xã Bản Lầu; đồn biên phòng Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; tặng quà gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới, qua đó góp phần sẻ chia yêu thương, ấm áp nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao Lào Cai - Ảnh 5
Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng biển hỗ trợ Kinh phí hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Lào Cai, trị giá 660 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Lào Cai

Tại buổi lễ trao tặng, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Trung ương Đoàn triển khai trong toàn Đoàn chương trình hết sức ý nghĩa “Xuân biên giới - Tết biển đảo”, nhằm sẻ chia với bà con nhân dân cũng như các chiến sỹ nơi biên cương của Tổ quốc. Thông qua đó giáo dục ý thức chủ quyền về biển đảo cho các bạn đoàn viên, thanh niên trên cả nước, từ đó, phát huy trách nhiệm của mình, sẻ chia với đồng bào, cán bộ chiến sỹ. Mỗi món quà được trao tặng với mong muốn giúp bà con nhân dân và các chiến sỹ có một cái Tết ấm áp hơn, đủ đầy hơn.

Mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao Lào Cai - Ảnh 6
Trung ương Đoàn trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn với cán bộ, nhân dân vùng biên giới chịu nhiều khó khăn vất vả để đón tết Nguyên đán năm 2022
Mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao Lào Cai - Ảnh 7
Các đại biểu và lãnh đạo các đơn vị cắt băng khánh thành Công trình Thanh niên "Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non, Tiểu học Sơn Hà, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát" tại tỉnh Lào Cai, trị giá 135 triệu đồng
Mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao Lào Cai - Ảnh 8
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn - Nguyễn Thái An trao tặng 01 nhà Hạnh phúc cho bạn học sinh Sùng Thị Mây - Học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học số 2 Thị trấn Mường Khương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập
Mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao Lào Cai - Ảnh 9
Đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trao tặng biển Hỗ trợ Kinh phí xây dựng 20 nhà nhân ái tại tỉnh Lào Cai, tổng trị giá 1 tỷ đồng
Mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao Lào Cai - Ảnh 10
Đoàn công tác trao tặng quà cho Đồn biên phòng Mường Khương
Mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao Lào Cai - Ảnh 11
Mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao Lào Cai - Ảnh 12
Mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao Lào Cai - Ảnh 13
Các đồng chí lãnh đạo trao tặng áo ấm và những phần sách vở cho các em học sinh Trường tiểu học số 02 thị trấn Mường Khương giúp các em mùa đông thêm ấm áp

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao Lào Cai tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.