Mang yêu thương tới vùng lũ quét Tây Bắc

Chu Hải
TNTP - Vừa qua, báo Thiếu niên Tiền phong, Quỹ Học bổng Vừ A Dính cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà, chia sẻ và động viên đồng bào vùng Tây Bắc, nơi vừa hứng chịu đợt lũ quét kinh hoàng.

Với tinh thần nhanh nhất đến với đồng bào vùng lũ, kịp thời động viên chia sẻ và hỗ trợ cho bà con khắc phục hậu quả nặng nề sau lũ, đoàn công tác chia thành 2 tổ, trao tận tay những món quà ý nghĩa đến người dân 2 huyện Mù Cang Chải – Yên Bái và Mường La – Sơn La. Nhiều nhà hảo tâm như: Công ty địa ốc Kim Oanh, Công ty TNHH MTV trà Tâm Lan, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà, Công ty CP In Tài Chính… đã tham gia đồng hành cùng chương trình.

Tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), theo thống kê ban đầu, trận lũ quét, lũ ống ngày 3/8/2017 kinh hoàng xảy ra tại đây đã gây thiệt hại nặng nề, nghiêm trọng về người, nhà cửa, tài sản và các công trình công cộng. Tính đến nay, đã có 14 người chết, 9 người bị thương, 39 ngôi nhà bị cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn. Dẫn đầu tổ công tác tại địa phương này, bác Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch Nước – Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính đã đến thăm hỏi và tặng 200 phần quà cho bà con bị thiệt hại sau lũ, tặng 350 triệu đồng cho những hộ mất trắng sau lũ để mua trâu bò bắt đầu cuộc sống mới, tặng 100 suất Học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh dân tộc thiểu số... 

Cùng ngày, nhà báo Nguyễn Đức Quang – Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong - Giám đốc Quỹ Học bổng Vừ A Dính cũng dẫn đầu một tổ công tác khác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và trao học bổng cho bà con và học sinh huyện Mường La - Sơn La, nơi vừa trải qua 2 cơn lũ liên tiếp đã bị thiệt hại nặng nề với con số tạm tính 569 căn nhà bị thiệt hại, trong đó hư hỏng hoàn toàn 179 căn, 416 hộ phải di chuyển khỏi vùng lũ, có 12 người chết, 15 người bị thương và nhiều người mất tích, 350ha đất nông nghiệp bị xóa trắng...

Hy vọng với sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của báo Thiếu niên Tiền phong và Quỹ học bổng Vừ A Dính cùng các nhà hảo tâm sẽ góp phần tạo động lực cho người dân tại các vùng lũ vươn lên, vượt qua khó khăn để nhanh chóng ổn định đời sống, các em thiếu nhi được cắp sách tới trường đúng dịp khai giảng.

Chu Hải

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mang yêu thương tới vùng lũ quét Tây Bắc tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.