Ca khúc nhạc phim do nhóm Nhện Nước thể hiện, mượn ý từ những câu thơ nổi tiếng trong Đây thôn Vĩ Dạ là “Mơ khách đường xa, khách đường xa/Áo em trắng quá nhìn không ra” và “Kìa gió theo lối gió, còn là mây theo đường mây”, được phóng tác từ bản gốc “Gió theo lối gió, mây đường mây / Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay”.
Những câu thơ được đặt vào bối cảnh một nhân vật xa quê, chan chứa hoài niệm, phù hợp với không khí trữ tình và sâu lắng trong hành trình của Dế Mèn. Đây không chỉ là một bản nhạc phim thông thường, mà còn là sự kết hợp độc đáo giữa thi ca cổ điển và âm nhạc đương đại, mang đến trải nghiệm cảm xúc đa chiều cho người xem.
Trong phim, nhóm Nhện Nước – bạn đồng hành của Dế Mèn và Dế Trũi – là những nhân vật mặc trang phục cách điệu từ áo yếm, áo tứ thân, sử dụng quạt, trống cơm, đàn tính. Tạo hình giàu bản sắc Việt kết hợp với âm nhạc có tiết tấu hiện đại cho thấy rõ định hướng sáng tạo của êkíp.
Nhà sản xuất âm nhạc Masew – người phụ trách toàn bộ phần nhạc phim – cho biết: “Chúng tôi muốn giới thiệu nhiều yếu tố văn hóa dân gian trong âm nhạc, nhưng vẫn xen kẽ một vài bản rap để gần hơn với giới trẻ”. Theo anh, việc không sử dụng giọng hát thiếu nhi là chủ ý nhằm hướng tới khán giả thanh thiếu niên – nhóm công chúng chính mà phim muốn truyền tải thông điệp.
Masew, 29 tuổi, là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng với loạt bản hit như Bắc Bling, Túy âm, À Lôi và là người Việt đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube.
Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội là bản chuyển thể hiện đại từ tiểu thuyết Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài. Bối cảnh nông thôn quen thuộc trong nguyên tác được cải biên thành đô thị hóa, với các địa danh nổi bật như công viên Lê Nin, Cột Cờ Hà Nội, cầu Long Biên…
Êkíp sáng tạo thêm khu vực hư cấu mang tên “xóm Lầy Lội”, một cánh đồng xanh ngày nào, nay trở thành nơi chứa rác thải. Các sinh vật nhỏ bé phải tìm cách tồn tại, chiến đấu và giữ gìn bản sắc giữa môi trường ô nhiễm. Bộ phim không chỉ giữ nguyên thông điệp nhân văn về lòng bác ái, bình đẳng giữa muôn loài như nguyên tác, mà còn lồng ghép các chủ đề thời sự như biến đổi khí hậu, tái chế rác thải.

Ngoài ca khúc chủ đề lấy cảm hứng từ Hàn Mặc Tử, êkíp cũng đã giới thiệu bài hát Ếch Cốm đại vương do nghệ sĩ Quang Thọ thể hiện, cùng nhiều cảnh chiến đấu hoành tráng trong trailer chính thức.
Sự kết hợp giữa chất thơ cổ điển và âm nhạc hiện đại trong phim Dế Mèn không chỉ làm phong phú trải nghiệm của người xem, mà còn thể hiện xu hướng đưa văn học Việt vào điện ảnh bằng ngôn ngữ mới mẻ, gần gũi. Ca khúc mang âm hưởng dân gian ấy, dù chỉ kéo dài vài phút vẫn đủ để kết nối người xem với một di sản thi ca và khơi dậy tình yêu với văn hóa Việt trong thế hệ trẻ.
Bằng cách thổi hồn vào một tác phẩm văn học kinh điển, Masew và êkíp không chỉ làm sống lại Dế Mèn của Tô Hoài, mà còn góp phần định hình diện mạo mới cho nhạc phim Việt: hiện đại, bản sắc và đầy tính sáng tạo.